Karius lần đầu nói về vụ bị Ramos đánh chấn động não

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Bild vào hôm qua, thủ mônLoris Karius đã nhắc đến sai lầm chết người của mình ở trận chung kết Champions League 2017/18.

Trước khi ném bóng cho Benzema ghi bàn, Karius đã dính đòn của Sergio Ramos. Theo kết quả kiểm tra sau trận Liverpool thua Real 1-3, thủ môn người Đức bị chấn động não nên không điều khiển được hành vi của mình dẫn đến hành động khó hiểu này.

rả lời phỏng vấn trên Bild, thủ môn hiện khoác áo Beşiktaş theo dạng cho mượn từ Liverpool khẳng định, việc anh bị Sergio Ramos chơi xấu dẫn đến mất kiểm soát hành vi (ném bóng cho Benzema) là sự thật.

“Không ai có thể thấu hiểu nỗi đau tôi phải nhận vì sai lầm tôi mắc phải trên sân. Tôi không hề bào chữa mà chỉ muốn giải thích.

Tôi không biết Sergio Ramos có cố tình khiến tôi chấn thương hay không. Chỉ anh ta mới biết, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng. Anh ta cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi tôi.

Những kết quả kiểm tra sau đó cho thấy tôi bị ảnh hưởng. Cú đánh ấy khiến thị giác của tôi rất yếu. Trong điều kiện bình thường, thật khó tưởng tượng tôi có thể mắc sai lầm như thế”, Karius cho hay.

Ngoài Karius, Ramos còn bị cáo buộc là thủ phạm chính khiến Mo Salah chấn thương ở trận chung kết Champions League 2017/18.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/karius-lan-dau-noi-ve-vu-bi-ramos-danh-chan-dong-nao/20180924081954916