Karim Benzema tuyên bố chia tay tuyển Pháp

Tối 19/12 (giờ Hà Nội), ngôi sao của Real Madrid quyết định từ giã đội tuyển quốc gia.

 Thông báo chia tay tuyển Pháp của Benzema.

Thông báo chia tay tuyển Pháp của Benzema.

"Câu chuyện của tôi với tuyển quốc gia Pháp đã kết thúc", Benzema thông báo trên trang cá nhân. "Tôi đã nỗ lực và cũng mắc sai lầm để có được ngày hôm nay. Tôi tự hào về hành trình của mình".

"Tôi đã viết nên câu chuyện của mình. Câu chuyện của chúng ta (với tuyển Pháp - PV) đã khép lại", chân sút 35 tuổi kết luận đính kèm hình ảnh của anh trong màu áo "Les Bleus".

Trước đó, Benzema từ chối cả hai lời mời dự khán trận chung kết World Cup 2022 từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

L'Equipe tiết lộ mối quan hệ giữa thuyền trưởng tuyển Pháp và Benzema không tốt trong thời gian qua. Benzema không liên lạc với HLV trưởng Didier Deschamps và các cộng sự kể từ khi anh phải rời Qatar ngay trước khi giải đấu bắt đầu. Đương kim Quả bóng vàng bất mãn vì sự thiếu chia sẻ của ông Deschamps sau khi anh chia tay "Les Bleus" vì chấn thương.

Những người thân của Benzema cũng không hài lòng với các bài tập của ban huấn luyện tuyển Pháp. Họ cho rằng việc Benzema phải tập nặng trước World Cup là nguyên nhân lớn dẫn đến cầu thủ dính chấn thương. Trước khi lên tuyển, tiền đạo 34 tuổi cũng có thể trạng không ổn.

Về phía Deschamps, thuyền trưởng "Les Bleus" cũng thiếu thiện cảm với Benzema khi cầu thủ không cảm ơn ông trong lúc nhận giải thưởng Quả bóng vàng vào tháng 10 vừa qua. Bên cạnh Deschamps, nhiều cầu thủ Pháp cũng không thích Benzema vì thái độ và cách hành xử của tiền đạo Real Madrid trong quá khứ.

Hôm 15/12, Benzema hồi phục chấn thương và ra sân trong trận giao hữu của Real Madrid trước Leganes. Benzema vốn là cái tên gây tranh cãi ở tuyển Pháp dưới thời Deschamps. Chiến lược gia 54 tuổi từng gạt cựu sao Lyon khỏi ĐTQG trong thời gian dài vì anh dính vào vụ tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena năm 2015.

Benzema sau đó tố Deschamps thỏa hiệp với các lãnh đạo FFF, những người có động thái phân biệt chủng tộc với anh. Tháng 3/2021, Deschamps tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho Benzema. Tuy nhiên, đến trước EURO 2020, cựu HLV Marseille gọi Benzema trở lại ĐTQG. Ở World Cup 2022, chân sút của Real Madrid cũng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Dưới thời Deschamps, tuyển Pháp đã tham dự 5 kỳ World Cup và EURO. "Les Bleus" vào chung kết trong 3 giải đấu lớn (Euro 2016, World Cup 2018, World Cup 2022). Hai giải đấu còn lại họ bị loại sớm đó là Euro 2020 và World Cup 2014, Benzema chơi cả hai giải đấu này.

Biển người tại Argentina ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 Biển người tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vỡ òa cảm xúc sau khi chứng kiến Lionel Messi và các đồng đội đánh bại Pháp ở trận chung kết World Cup 2022.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/karim-benzema-tuyen-bo-chia-tay-tuyen-phap-post1386405.html