Karate Việt Nam vượt chỉ tiêu tại SEA Games 31, thu về 13 Huy chương

Trong ngày thi đấu cuối của môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31, các vận động viên Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Ngọc Ngoan và Trang Cẩm Lành đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng nội dung kumite đồng đội nữ.

Karate Việt Nam đã kết thúc chuyến thi đấu thành công của mình tại SEA Games 31 với 7 huy chương vàng.

Karate Việt Nam đã kết thúc chuyến thi đấu thành công của mình tại SEA Games 31 với 7 huy chương vàng.

Sau 1 ngày thi đấu với các trận vòng loại, tranh huy chương đồng và chung kết, kết quả, Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng (HCV) nội dung kumite đồng đội nữ và 2 HCV ở nội dung kata đồng đội nam và kumite đồng đội nam. Indonesia giành 1 HCV ở nội dung kata đồng đội nam, 2 Huy chương Bạc (HCB) ở nội dung kumite đồng đội nữ và nam.

Thái Lan giành 1 HCB ở nội dung kata đồng đội nam, 1 Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung kumite đồng đội nam. HCV ở nội dung kumite đồng đội nam và HCĐ ở nội dung kumite đồng đội nữ thuộc về đội tuyển Malaysia; tuyển Philippines giành 1 HCĐ ở nội dung kumite đồng đội nữ.

Sau 3 ngày tranh tài, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành giành vị trí nhất toàn đoàn với 7 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Như vậy, karate Việt Nam đã kết thúc chuyến thi đấu thành công của mình tại SEA Games 31.

Với thành tích này, thầy trò đội tuyển đã vượt qua chỉ tiêu 4 HCV đã đề ra trước ngày thi đấu. Qua chia sẻ huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia Lê Tùng Dương từn nhấn mạnh: "Ban huấn luyện không đặt ra chỉ tiêu cụ thể về thành tích cho bất cứ cá nhân tuyển thủ nào, song chúng tôi tin tưởng nếu các tuyển thủ thi đấu đúng năng lực của họ, tuyển thủ nào cùng đều có khả năng giành được thành tích tốt".

(theo Seagames2021.com)

P.L

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/karate-viet-nam-vuot-chi-tieu-tai-sea-games-31-thu-ve-13-huy-chuong-184473.html