Karate Quảng Bình ghi dấu ấn ở đấu trường quốc gia sau 15 năm vắng bóng

Tại Giải vô địch các câu lạc bộ đội mạnh karate quốc gia lần thứ XX năm 2020 diễn ra tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ ngày 1-5/11), đội tuyển karatedo Quảng Bình sau 15 năm vắng bóng ở đấu trường quốc gia đã lần đầu tái xuất và ghi dấu ấn với việc dành được 2 huy chương đồng.

Theo đó, 2 huy chương đồng lần lượt thuộc về vận động viên (VĐV) Đặng Hoàng Yến Nhi ở nội dung kumite cá nhân nữ lứa tuổi 12-14 và bộ ba VĐV Nguyễn Tiến Thành - Đặng Tuấn Anh - Nguyễn Lê Gia Nguyễn ở nội dung kata đồng đội nam lứa tuổi 10-11.

Đây thực sự là tin vui với những người hâm mộ bộ môn karate trên đất Quảng Bình, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của karate Quảng Bình trên đấu trường quốc gia, đặc biệt là khi karate Quảng Bình đã về dưới mái nhà chung là Liên đoàn karate tỉnh.

Theo các chuyên gia đánh giá, karate là bộ môn có nhiều tiềm năng phát triển tại tỉnh Quảng Bình. Tính đến nay, môn võ này đã có quá trình hình thành và phát triển tại mảnh đất “cát trắng, gió Lào” hơn 30 năm. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, karate Quảng Bình vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng vốn có.

Theo thống kê, trên toàn tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 4.000 võ sinh đang theo tập karate, trải đều ở tất cả các huyện thị. Đáng chú ý, Quảng Bình là nơi sản sinh ra nhiều VĐV xuất sắc, hiện đang đầu quân thi đấu cho nhiều đội tuyển mạnh trên cả nước, thậm chí là tuyển quốc gia, gặt hái được nhiều huy chương ở cấp khu vực và quốc tế.

Đại diện Ban chấp hành Liên đoàn Karate Quảng Bình và các võ sinh tham dự giải đấu

Đại diện Ban chấp hành Liên đoàn Karate Quảng Bình và các võ sinh tham dự giải đấu

Theo võ sư Uông Ngọc Tân, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban truyền thông Liên đoàn Karae Quảng Bình, người trực tiếp theo dõi các trận đấu của các VĐV Quảng Bình tại giải đấu đánh giá: “Mặc dù các em lần đầu tham gia đấu trường quốc gia, thi đấu với các vận động viên chuyên nghiệp, nhưng lối đánh các em rất tự tin, thanh thoát, già dơ, hoàn toàn ko phân biệt được với các vận động viên ăn cơm nhà nước”.

Ông Phùng Văn Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn Karate Quảng Bình cho biết, mục tiêu đề ra ban đầu của Liên đoàn Karate Quảng Bình là đạt 1 huy chương bất kỳ hạng mục tranh tài nào. Tuy nhiên các VĐV đã đạt 2 huy chương đồng trong giải đấu lần này đã vượt qua sự mong đợi của người hâm mộ tỉnh nhà và Liên đoàn Karate Quảng Bình.

“Liên đoàn Karate Quảng Bình mới được thành lập trong năm 2020 sau hơn 30 năm Karate du nhập vào Quảng Bình với thành phần gồm hơn 150 võ sư, huấn luyện viên từ nhị đẳng huyền đai trở lên và gần 4.000 võ sinh...Giải đấu này cũng là lần đầu tiên đánh dấu Karate Quảng Bình bắt đầu quay trở lại các đấu trường quốc gia sau nhiều năm gián đoạn... Với tiền đề từ thành tích tại giải đấu này, tinh thần thượng võ của quân dân Quảng Bình sẽ dần chứng minh qua các thành công mới của Liên đoàn trong thời gian tới thông qua thành tích của đội tuyển trong tương lai không xa”, ông Hiệp chia sẻ.

Trước đó, trong năm 2020, Karate Quảng Bình cũng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ Karate khu vực khi đăng cai thành công Giải vô địch karate khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V, năm 2020. Tại giải đấu này, các VĐV đội tuyển Quảng Bình cũng đã xuất sắc khi giành được 4 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/karate-quang-binh-ghi-dau-an-o-dau-truong-quoc-gia-sau-15-nam-vang-bong-146817.html