Karamucho mang đến hương vị cay mới tại Việt Nam

Đầu tháng 10/2017, Karamucho ra mắt người tiêu dùng Việt với ba sản phẩm vị cay gồm snack khoai tây Karamucho, snack bắp Karamucho và snack bắp Karamucho vị tôm.

Karamucho là thương hiệu bánh snack cay của Tập đoàn Koike-ya Inc. (Nhật Bản) - một trong những nhà sản xuất snack cay hàng đầu xứ Phù Tang. Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Karamucho ra mắt ba dòng sản phẩm chất lượng cao mang hương vị cay ngon độc đáo gồm snack khoai tây Karamucho vị cay đặc biệt, snack bắp Karamucho vị cay đặc biệt và snack bắp Karamucho vị tôm cay đậm đà.

Sản phẩm là sự kết hợp tinh tế giữa vị nóng, cay, chua và ngọt. Đặc biệt, vị cay của Karamucho trong ba sản phẩm tại Việt Nam được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Karamucho là thương hiệu snack cay từ Nhật Bản.

Trong những tháng gần đây, trào lưu cay ngon đúng điệu Karamucho được nhiều bạn trẻ chú ý. Bí kíp tạo nên hương vị khác biệt của Karamucho là vị ngon Umami kết hợp gia vị cay nóng đậm đà theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Thưởng thức bánh snack Karamucho đến từ xứ Phù Tang, bạn sẽ có cảm giác “cay ngon tan chảy” nơi đầu lưỡi và niềm vui phấn khích trong từng miếng snack.

Tiếp cận người tiêu dùng Việt từ đầu tháng 10/ 2017, doanh số Karamucho khu vực TP HCM cán mốc 30.000 gói snack được bán tại chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart (tính đến ngày 3/11) và đạt mức tăng trưởng tốt, ổn định tại hệ thống siêu thị AEON Mall Bình Tân và AEON Mall Tân Phú.

Hình ảnh mèo máy Doraemon trên bao bì sản phẩm.

Karamucho lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam bằng hình ảnh trẻ trung và thân thiện. Hai đại sứ thương hiệu của Karamucho là mèo máy Doraemon và nữ diễn viên “Em chưa 18” - Kaity Nguyễn.

Không chỉ là nhân vật truyện tranh nổi tiếng của xử sở mặt trời mọc, Doraemon được nhiều người trên thế giới yêu mến. Sự xuất hiện của Doraemon giúp bao bì bánh snack cay Karamucho thêm bắt mắt và thu hút. Bên cạnh đó, Kaity Nguyễn là người truyền cảm hứng về hương vị cay ngon đậm đà của Karamucho đến người tiêu dùng Việt, đồng thời nữ diễn viên cũng sẽ thực hiện các dự án thú vị cùng nhãn hàng Karamucho trong thời gian tới.

Bí kíp làm nên vị cay ngon của Karamucho.

Tiếp nối những thành công tại Nhật Bản và thế giới, Koike-ya Inc. quyết định xây dựng dây chuyển sản xuất ở nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Chuỗi dây chuyền sản xuất này được kế thừa 100% công nghệ sản xuất hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia đến từ tổng công ty tại Nhật Bản.

Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với vốn đầu tư 8,7 triệu USD. Trước mắt, việc sản xuất chủ yếu phục vụ thị trường Việt Nam, nhắm đến đối tượng khách hàng độ tuổi 15-29.

Ông Kenji Mikami - Tổng giám đốc Koikeya Việt Nam hy vọng nhãn hàng Karamucho sẽ là cầu nối giúp thắt chặt mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều phương diện. Với mong muốn đa dạng hóa sản phẩm trong tương lai, cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam thêm nhiều lựa chọn hương vị mới lạ và hấp dẫn, Koikeya Việt Nam không ngừng nỗ lực để mang tới thị trường những sản phẩm tốt nhất.

Năm 1984, bánh snack Karamucho đầu tiên của Koike-ya Inc. ra mắt thị trường Nhật Bản, tạo nên làn sóng snack cay sôi nổi tại xứ sở mặt trời mọc. Theo số liệu thống kê của Intage SRI, Karamucho là thương hiệu snack cay bán chạy nhất thị trường Nhật Bản năm 2016.

(Nguồn: Koikeya Việt Nam)

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/thuong-truong/karamucho-mang-den-huong-vi-cay-moi-tai-viet-nam-3671291.html