Kanye West luôn 'núp váy' vợ Kim Kardashian mỗi khi dính thị phi?

Cặp vợ chồng Kimye nổi tiếng với những hành động gây tranh cãi. Mặc cho nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, Kardashian vẫn luôn đứng về phía chồng mình.

Kanye West là rapper nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng và thị phi. Vài năm trở lại đây, West nhiều lần có hành động và lời nói khiếm nhã với các nghệ sĩ khác, lên tiếng ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như chê bai cựu Tổng thống Barack Obama khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Tuy nhiên, những hành động của rapper 40 tuổi luôn nhận được nguồn hậu thuẫn đắc lực từ phía vợ, Kim Kardashian. Ngôi sao truyền hình thực tế luôn đứng về phía chồng, bao biện cho những hành động gây tranh cãi của anh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Về phía khán giả, họ cũng tinh ý đã nhận ra West hay đứng sau vợ trong những buổi tiệc, sự kiện của công chúng dẫn đến những thắc mắc: Liệu Kanye West đang núp váy vợ?

'Kanye luôn núp bóng vợ như cần sự bảo vệ'

Cặp vợ chồng nổi tiếng thường xuất hiện cùng nhau tại những sự kiện và lễ trao giải gây nhiều chú ý từ đám đông. Một số hình ảnh cho thấy anh luôn đứng nép sau vợ, có phần rụt rè, trong khi cô luôn tỏa sáng trước ống kính.

Kanye luôn nhường sự quan tâm cho vợ mình tại các sự kiện.

Cụ thể, tại lễ trao giải Met Ball năm 2016, cặp đôi xuất hiện trong bộ trang phục ánh bạc. Tuy nhiên, Kim mới chính là tâm điểm khi cô chủ động đứng lên phía trên và che gần hết người chồng .

Việc làm này ít nhiều cho thấy vai trò của cả hai trong mối quan hệ và bật mí được những tính cách riêng của chàng rapper.

Nhà tâm lí học và chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, Darren Stanton, cho biết: “Chắc hẳn ai cũng nghĩ khi cặp đôi nổi tiếng xuất hiện, họ sẽ đứng ngang hàng và cùng nhau chiếm lấy sự quan tâm từ phía công chúng như những cặp đôi Hollywood khác, nhưng không”.

“Kanye đã quyết định đứng sau và dùng vợ mình như một chiếc khiên che chắn. Anh làm cho bản thân như nhỏ lại và có phần khúm núm. Còn Kim dùng anh như một tấm chắn và làm nền cho cô tỏa sáng”, chuyên gia nói thêm.

Những tấm hình tương tự được chụp tại các sự kiện khác cũng thể hiện rõ Kim Kadashian là người coi trọng ánh đèn sân khấu và sự quan tâm từ phía quần chúng, trong khi chồng mình có vẻ khép nép.

Rapper sẵn sàng đứng sau, giữ tư thế rụt vai xuống, thu mình nhỏ lại như muốn gần hơn với vợ và nhường lại toàn bộ sự chú ý cho vợ. Điều này khiến nhiều người mặc định anh là người đàn ông yếu đuối và dễ phục tùng vợ.

Chồng làm, vợ chịu

Không chỉ trên thảm đỏ, Kim Kadashian cũng nhiều lần thể hiện mình là người có vị trí và tiếng nói quan trọng trong gia đình khi chủ động lên tiếng bàn luận về những scandal của chồng.

Trong giới nghệ sĩ, West nổi tiếng là người thích gây sốc với những hành động và lời nói thiếu suy nghĩ, không ít lần khiến cư dân mạng phẫn nộ. Anh từng lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump và tuyên bố sẽ đăng cử tổng thống trong tương lai khiến người xem bức xúc.

Hay việc anh giật míc Taylor Swift vào năm 2009 và sử dụng những lời nói khiếm nhã dành cho cô cũng gây không ít tranh cãi. Gần đây, West tiếp tục vướng vào scandal khi nhạc sĩ Rhymefest tố cáo bỏ rơi tổ chức từ thiện Donda’s House giúp đỡ trẻ em Chicago do chính mình lập ra.

Kanye West giật mic của Taylor Swift tại lễ trao giải VMA năm 2009.

Lập tức, Kardashian lên tiếng phủ nhận việc này. Cô cho rằng Rhymefest tung tin sai sự thật để moi tiền chồng mình. Trong khi được vợ mình hết mực lên tiếng ủng hộ, rapper vẫn giữ im lặng, không lên tiếng đính chính cáo buộc này.

Đây không phải lần đầu tiên hành động của rapper được bao che, bảo vệ bởi vợ.

Không chỉ ngụy biện cho lời lẽ khiếm nhã của anh trên trang mạng, Kardashian thậm chí còn tấn công phía phóng viên khi họ đăng tin không tốt về anh. Vào ngày 25/4, cô chia sẻ: “Về việc báo chí viết về chồng tôi như một quái vật, tôi chỉ muốn nói điều này ... Thật bất công khi giới truyền thông nói Kanye không có suy nghĩ và bị bệnh tâm lí khi anh chỉ đang là chính mình”.

Từ khi kết hôn, "ngôi sao vòng 3" luôn ủng hộ chồng mình trên tất cả phương diện, từ việc ca hát, kinh doanh hay chính trị. Kardashian nói thêm “Kanye quyết định không làm việc với một số doanh nhân và tờ báo vì họ chỉ trích anh bị bệnh tâm lý. Tôi rất mừng khi anh có những quyết định sáng suốt như vậy”..

Kanye West trong lần gặp mặt vui vẻ cùng Tổng thống Trump.

Khi chồng mình ủng hộ Trump và đi ngược lại với ý kiến của nhiều người Mỹ. Kardashian cũng nhấn mạnh: “Kanye sẽ không bao giờ chạy theo đám đông, tôi yêu và nể phục anh vì điều đó”.

Cô cho rằng chồng mình yêu mến Trump là suy nghĩ riêng của anh, dù cô không ủng hộ Trump nhưng vẫn luôn coi trọng ý kiến này. Khi thiết kế giày Yeezy của nam rapper bị chỉ trích, cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng Yeezy không đi theo luật lệ thời trang thông thường và bản thân cô cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm

Tuy nhiên, theo tờ People Kardashian mặc dù luôn bảo vệ chồng khỏi những thị phi của cộng đồng mạng nhưng rất lo lắng cho anh. Theo một nguồn tin thân cận, Kim Kardashian từng tâm sự: “Kanye là người chồng tuyệt vời nhất khi anh không cư xử như thế này. Lúc điên lên, anh khiến những người xung quanh khó xử”.

Thanh Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kanye-west-luon-nup-vay-vo-kim-kardashian-moi-khi-dinh-thi-phi-post846401.html