Kanye West lại làm trò hề

Nam rapper tự ghép mặt lên núi Rushmore sau tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ hôm 4/7.

Sau khi nộp đơn tranh cử ghế tổng thống ngày 15/7 và đủ điều kiện xuất hiện trên phiếu bầu tại bang Oklahoma, Kanye West đã đăng ảnh chụp núi Rushmore lên Twitter.

Nằm gần thành phố Keystone thuộc bang South Dakota (Mỹ), dãy núi Rushmore chứa Khu Tưởng niệm Quốc gia, là tác phẩm điêu khắc do Gutzon Borglum và con trai Lincoln Borglum thực hiện nhằm tưởng niệm 4 vị cựu tổng thống Mỹ gồm George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

 Hình ảnh Khu Tưởng niệm Quốc gia được Kanye West ghép thêm mặt của chính mình. Ảnh: @kanyewest/Twitter.

Hình ảnh Khu Tưởng niệm Quốc gia được Kanye West ghép thêm mặt của chính mình. Ảnh: @kanyewest/Twitter.

Trong bức ảnh của West xuất hiện khuôn mặt thứ 5, chính là khuôn mặt của anh. Nam rapper trở thành tâm điểm của giới báo chí sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ hôm 4/7.

Chỉ sau 2 ngày, bức ảnh của West đã có hơn 189.000 lượt thích và hơn 26.000 thảo luận.

Kanye West là nghệ sĩ, nhà sản xuất, giám đốc điều hành hãng thu âm và là nhà thiết kế thời trang. Bây giờ, rapper còn muốn trở một chính trị gia để bành trướng thế lực của mình.

"Chúng ta phải hiện thực hóa lời hứa của nước Mỹ bằng cách tin vào Chúa, thống nhất một tầm nhìn và xây dựng tương lai. Tôi sẽ ứng cử tổng thống", West viết trên Twitter.

Ngay sau tuyên bố, West được ủng hộ bởi CEO Tesla, Elon Musk. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, West nói rằng anh "ứng cử để chiến thắng".

Ngày 15/7, đại diện của West đã nộp các giấy tờ cần thiết để tên của anh xuất hiện trên phiếu bầu cử tại bang Oklahoma.

Theo Business Insider, hồ sơ được nộp chỉ một ngày sau khi tờ New York Magazine nói rằng West đã bỏ cuộc. Việc nộp đơn tranh cử cho thấy West có một ủy ban phụ trách chiến dịch chạy đua, đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành ứng viên tổng thống Mỹ.

West từng có dịp gặp gỡ, tỏ ra thân thiết với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: GQ.

Nam rapper 43 tuổi cũng có quan hệ khá phức tạp với Tổng thống Donald Trump. Cuối năm 2018, West khẳng định mình ở phe "thân Trump" khi đến Nhà Trắng và đội chiếc mũ đỏ có dòng chữ "Make America Great Again".

Hồi tháng 4, West cho biết sẽ bỏ một phiếu cho ông Trump. Tuy nhiên trả lời Forbes ngày 8/7 sau tuyên bố tranh cử tổng thống, West khẳng định mình đang "tránh xa ông Trump", nói rằng anh sẽ "cởi chiếc mũ đỏ".

Khi được hỏi về nam rapper, ông Trump nói rằng West nên xem cuộc tranh cử năm 2020 là bước thử nghiệm cho năm 2024.

Trong cuộc thăm dò tổ chức trên Redfield & Wilton Strategies ngày 9/7, độ tín nhiệm của West từ các cử tri chỉ là 2%. Một số ngôi sao cho rằng quyết định tranh cử tổng thống của West chẳng khác gì tấu hài.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kanye-west-lai-lam-tro-he-post1108797.html