Kanye West không muốn mang tiếng bị vợ bỏ

Nguồn tin cho biết rapper 44 tuổi khó chịu khi nhiều trang báo đưa tin Kim Kardashian là người khởi xướng chuyện ly hôn.

Ngày 19/4, theo Page Six, Kanye West rất khó chịu trước thông tin cho rằng anh bị vợ bỏ, Kim Kardashian là người chủ động muốn kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm.

Nguồn tin thân cận cho biết Kanye West luôn muốn bản thân là số một trong mọi chuyện, ngay cả việc tình cảm. Rapper tỷ phú muốn truyền thông biết anh là người muốn kết thúc cuộc hôn nhân, không phải Kim Kardashian.

 Kanye West chỉ yêu cầu quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Kanye West chỉ yêu cầu quyền nuôi con sau khi ly hôn.

"Kanye West nhận ra một năm nay họ không có điểm chung nào ngoại trừ các con. Anh ấy muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân nhưng Kim đã dùng mọi cách để cứu vãn", nguồn tin nhấn mạnh.

Người này cũng khẳng định Kanye West để Kim nộp đơn ly hôn trước vì anh tôn trọng phẩm giá của vợ cũ.

Kim Kardashian đệ đơn ly hôn ngày 19/2. Đến ngày 13/4, gần hai tháng sau khi vợ nộp đơn lên tòa án, Kanye West chính thức phản hồi, yêu cầu quyền nuôi con chung, đôi bên không nhận quyền trợ cấp.

Cũng theo Page Six, Kanye West vạch rõ ranh giới với vợ sau khi Kim Kardashian đệ đơn ly hôn. "Anh ấy từng yêu cầu vợ cũ đừng liên lạc với mình, nếu muốn nói chuyện nuôi con hãy liên hệ qua quản lý", nguồn tin khẳng định.

Cuộc tranh cử tổng thống hồi tháng 7/2020 được xem là giọt nước tràn ly trong mối quan hệ giữa Kanye West và Kim Kardashian. Theo People, trong khi nam rapper mệt mỏi với gia đình nhà vợ, bà Kris Jenner - mẹ vợ nam ca sĩ - lại ủng hộ quyết định ly hôn của con gái.

Nguồn tin cũng khẳng định Kanye West đang nghĩ đến việc tìm hiểu người khác: "Đó nên là một nghệ sĩ hay người làm trong lĩnh vực sáng tạo để họ có cùng tiếng nói và hiểu nhau hơn".

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kanye-west-khong-muon-mang-tieng-bi-vo-bo-post1205936.html