Kanye West bị kiện đòi 20 triệu USD vì bị cho là ăn cắp công nghệ

Đang trong thời gian vận động tranh cử, Kanye West nhận thêm tin xấu khi bị một công ty đâm đơn kiện vì 'ăn cắp công nghệ'.

TMZ đưa tin, công ty MyChannel Inc. đã đâm đơn kiện Kanye West vì sử dụng công nghệ độc quyền không trả phí.

Kanye West bị kiện.

Kanye West bị kiện.

Trong đơn kiện, MyChannel giới thiệu là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen, chuyên về công nghệ video và thương mại điện tử. Công ty bắt đầu hợp tác với Kanye vào mùa xuân năm 2018 để giúp nam rapper tối ưu hóa doanh thu sản phẩm của thương hiệu giày Yeezy.

Hai luật sư đại diện của MyChannel, Ben Meiselas và Michael Popok, cáo buộc chồng Kim “siêu vòng ba” yêu cầu nhân viên công ty này làm việc bất kể ngày đêm cho Yeezy và Sunday Service, chương trình âm nhạc do Kanye sản xuất, nhưng không trả công. Chủ nhân hit “Famous” cũng không thực hiện lời hứa sẽ đầu tư 10 triệu USD cho công ty trong tương lai. Ước tính, MyChannel bỏ ra 10.000 giờ làm việc và đầu tư 7 triệu USD vào dự án Yeezy.

Không chỉ vậy, công ty này còn phải chuyển trụ sở (vốn ở Pennsylvania), một lần đến Calabasas và lần khác đến Chicago, chỉ để làm hài lòng Kanye và duy trì mối quan hệ hợp tác.

Tuy nhiên, Kanye West biến mất sau 6 tháng làm việc chung, không thanh toán bất kỳ khoản phí nào, thậm chí còn “ăn cắp” một số công nghệ độc quyền của MyChannel để dùng trong quá trình sản xuất “Sunday Service”. Chưa hết, theo đơn kiện, Kanye sử dụng ý tưởng của MyChannel, đổi tên thành YZY và tự nhận do nam rapper nghĩ ra, rồi mang đi kêu gọi hợp tác từ các thương hiệu lớn như Adidas.

Chồng Kim "siêu vòng ba" bị tố ăn cắp công nghệ để làm lợi cho chương trình "Sunday Service".

Với các cáo buộc trên, MyChannel kiện đòi ứng viên Tổng thống Mỹ bồi thường số tiền 20 triệu USD và yêu cầu tòa án xét xử công khai.

Tú Oanh

Theo Daily Mail, TMZ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/kanye-west-bi-kien-doi-20-trieu-usd-vi-bi-cho-la-an-cap-cong-nghe-1711839.tpo