Kante 'hồi sinh' dưới thời HLV Tuchel

Không chỉ giúp Chelsea trở lại cuộc đua top 4 Premier League 2020-2021, tân HLV Tuchel còn giúp tuyển thủ Pháp N'Golo Kante hồi sinh trong vai trò tiền vệ quét sở trường. Điều đó được minh chứng trong trận hòa 0-0 trước Man United rạng sáng 1-3.

Kante (trái) được chấm điểm cao nhất trong trận Chelsea tiếp đón Man United.

Kante (trái) được chấm điểm cao nhất trong trận Chelsea tiếp đón Man United.

Thống kê chấm điểm cầu thủ trong trận Chelsea tiếp đón Man United trên sân Stamford Bridge ở vòng 26 Premier League 2020-2021, tiền vệ Kante được 8 điểm - nổi bật so với các đồng nghiệp còn lại. Để được các chuyên gia cho số điểm cao nhất, tuyển thủ 29 tuổi người Pháp đã thể hiện màn trình diễn chói sáng bằng cách làm chủ khu trung tuyến, khóa chặt "ngòi nổ" Bruno Fernandes của "quỷ đỏ", trở thành chốt chặn an toàn trước hàng phòng ngự của The Blues.

Sự linh hoạt của Kante ở tuyến giữa giúp Chelsea chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội đội khách (lên đến 58%), tung ra 18 pha dứt điểm về cầu môn đối phương. Dù có số lần dứt điểm nhiều hơn Man United nhưng các học trò của HLV Tuchel lại không thể tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, một phần lý do cũng bởi những pha bắt bóng và phản xạ đẳng cấp của "người nhện" De Gea bên phía "quỷ đỏ".

Bruno "tắt điện" khi đối đầu Kante.

Trước khi trận cầu tâm điểm vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra, người hâm mộ kỳ vọng Bruno Fernandes sẽ xóa dớp kém cỏi trước các đối thủ thuộc nhóm “Big 6” nhưng một lần nữa siêu sao người Bồ Đào Nha và các đồng đội khiến khán giả thành Manchester thất vọng. Sau trận hòa, truyền thông xứ sương mù chỉ ra nguyên nhân khiến Bruno mờ nhạt trong trận "derby" nước Anh là sự trở lại của N'Golo Kante.

Trước đó, Kante nổi tiếng là tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới sau các màn trình diễn chói sáng trong màu áo Leicester City, Chelsea và đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Thế nhưng, vai trò của tuyển thủ Pháp dần mờ nhạt khi HLV Sarri về dẫn dắt The Blues. Đến lúc Frank Lampard ngồi "ghế nóng", người hâm mộ kỳ vọng cựu tiền vệ tuyển Anh sẽ đưa Kante về lại vị trí sở trường. Nhưng khả năng hỗ trợ, tham gia tấn công không phù hợp với đấu pháp của Lampard đã trở thành rào cản khiến Kante khó cạnh tranh trong danh sách xuất phát và chỉ là phương án 2 ở vị trí tiền vệ.

Kante được HLV Tuchel "hồi sinh" một lần nữa

Những tưởng sẽ phải ra đi sau khi mùa giải 2020-2021 kết thúc, Kante lại được HLV Tuchel "hồi sinh" một lần nữa. Chiến lược gia người Đức dần củng cố hàng thủ Chelsea bằng cách xây dựng hàng rào phòng ngự hai tầng và Kante được trao lại vị trí tiền vệ "quét" quen thuộc. Kante vô cùng sung sức khi kết hợp với Kovacic trở thành tấm khiên chắn hữu hiệu ở tuyến giữa trong sơ đồ chiến thuật của Tuchel.

Dưới triều đại Tuchel, Chelsea trở thành đội bóng khó bị đánh bại nhất châu Âu vào lúc này. The Blues có tỉ lệ kiểm soát bóng và tỉ lệ ban bật, chuyền bóng chuẩn xác nhiều nhất Giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, sự có mặt của Kante ở những điểm nóng trên sân giúp tuyến giữa Chelsea đạt tỉ lệ tắc bóng, đánh chặn thành công lên đến gần 100%.

Sau 26 vòng đấu, Chelsea vươn lên vị trí thứ 5 bảng xếp hạng với 44 điểm và chỉ còn cách top 4 vỏn vẹn 1 điểm. Cùng với việc lọt vào tứ kết FA Cup, thầy trò HLV Tuchel còn tiến vào đến vòng 1/8 Champions League mùa này và vừa có chiến thắng ấn tượng 1-0 trong chuyến hành quân đến sân nhà của Atletico Madrid ở trận lượt đi. Chỉ cần không thua khi tiếp đón đội bóng của Tây Ban Nha trên sân nhà Stamford Bridge rạng sáng 18-3, Chelsea sẽ chính thức vào tứ kết Champions League 2020-2021.

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/kante-hoi-sinh-duoi-thoi-hlv-tuchel-20210301122236556.htm