Kane thi đấu mờ nhạt, Mourinho ra mặt bảo vệ

Tiền đạo đội trưởng ĐT Anh, Harry Kane đã có trận mở màn vòng bảng EURO 2020 mờ nhạt khi Tam sư đánh bại Croatia. Tuy nhiên, ông thầy cũ Jose Mourinho đã ra mặt bảo vệ Kane, khi cho rằng anh đóng vai trò lớn ở bàn thắng duy nhất của ĐT Anh.

ĐT Anh đã khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch tìm kiếm chức vô địch EURO 2020, khi có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước ĐT Croatia, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. Raheem Sterling là người hùng của Tam sư với pha ghi bàn chớp nhoáng ở đầu hiệp 2.

Đội trưởng Harry Kane, người được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công ĐT Anh đã có một ngày thi đấu rất tệ, khi chỉ chạm bóng 26 lần, thấp nhất trong số 22 cầu thủ có mặt ở đội hình chính. Thậm chí, Kane còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ngon ăn ở hiệp 2 sau đường căng ngang thuận lợi của Phil Foden.

Màn trình diễn nghèo nàn này khiến Kane hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích. Tuy nhiên, ông thầy cũ tại Tottenham, Jose Mourinho đã lên tiếng bênh vực học trò: ''Tôi nghĩ Harry đã thực hiện một nửa công việc (bàn mở tỷ số) mà không cần chạm vào bóng. Mẫu tiền đạo này, nếu không chạm vào bóng, họ sẽ tạo ra vấn đề cho hậu vệ đối phương''.

''Điều đã xảy ra với Vida là thay vì che chắn vị trí của Raheem đang chạy, anh ta lại đuổi theo hướng di chuyển của Harry. Vì vậy, dù không chạm vào quả bóng, anh ấy đã làm được một nửa công việc.

Mourinho cho rằng Kane đã làm một nửa công việc ghi bàn hộ Sterling.

Mourinho cho rằng Kane đã làm một nửa công việc ghi bàn hộ Sterling.

Và dĩ nhiên Kalvin Phillips đã di chuyển tốt. Cậu ấy đã sáng suốt, đã nhìn thấy cách di chuyển của Harry. Cậu ấy không chuyền bóng cho Harry và sau đó nhìn thấy khoảng trống và thực hiện đường chuyền cho Sterling.

Có những tiền đạo, khi họ không ghi bàn, họ vẫn chơi. Và Harry là một trong những tiền đạo này. Đó là Harry, đó là Karim Benzema, kiểu tiền đạo này họ có thể là tiền đạo, họ có thể là số 10, thậm chí có thể là tiền vệ.

Hãy nhớ tới Wayne Rooney. Cậu ấy là một tiền đạo, sau đó chuyển sang đá số 10 và sau đó trong một số giai đoạn thậm chí còn là một tiền vệ. Những cầu thủ này, họ không chỉ có kỹ năng dứt điểm, còn hơn cả ham muốn ghi bàn.

Và chuyển động đó cho thấy mọi thứ. Nếu không chạm vào bóng, cậu ấy đã mở ra khoảng trống và Sterling thực hiện pha chạy chỗ, giống như Son ở Tottenham đã làm rất nhiều lần'', chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/kane-thi-dau-mo-nhat-mourinho-ra-mat-bao-ve/20210614072905031