Kane đại chiến Rashford: Hai 'sát thủ' so tài

Lẽ ra họ phải cùng nhau diễn vai một cặp 'sát thủ' dưới màu áo Tam sư trong những ngày này. Nhưng bây giờ, thay vì bay bổng trên vòm trời EURO, Harry Kane và Marcus Rashford sẽ quyết chiến với nhau, khi Premier League nói chung cũng như bản thân họ nói riêng, cùng nhau trở lại.

Marcus Rashford (M.U) đã vắng bóng từ giữa tháng 1, vì chấn thương. Tương tự là Harry Kane (Tottenham). Dân Anh từng vã mồ hôi khi hình dung những hệ lụy tồi tệ có thể xảy ra với Kane và Rashford, tại Euro 2020.

Hóa ra, đại dịch đã vô tình xua tan nỗi lo ấy (Euro bị hoãn). Bây giờ, trong tình trạng đã bình phục, cả Kane lẫn Rashford đều chuẩn bị gánh vác nhiệm vụ quan trọng ở CLB của họ, khi Premier League hồi sinh sau dịch. Họ sẽ là đối thủ không khoan nhượng của nhau trong đêm nay.

Kane là tiền đạo số 1 của cả nước Anh suốt vài năm nay. Xét chung mọi mặt, anh có đẳng cấp cao hơn một tí so với đàn em Rashford (kém Kane 4 tuổi - và hãy hình dung vấn đề kinh nghiệm trong khác biệt này).

Xin hãy lưu ý: đẳng cấp cao hơn một tí thì chẳng liên quan gì đến sự hơn thua về phong độ trong hoàn cảnh cụ thể. Cứ phải chỉ ra khác biệt vừa nêu bởi đấy là chi tiết quan trọng, sẽ liên quan đến toàn đội của họ. Rất rõ ràng: HLV Jose Mourinho đã phải loay hoay tìm đủ mọi cách, vẫn không cứu được một Tottenham thiếu Kane.

May cho M.U, khi Rashford chưa vươn được đến đẳng cấp “không thể thay thế” như Kane ở Tottenham, nên đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer không đến nỗi tan nát vì Rashford chấn thương.

Khác biệt vừa nêu cho thấy: dứt khoát Kane phải là tiền đạo số 1 của Tottenham trong đêm nay. Nhưng không thể nói vậy, về Rashford. Anh sẽ đứng ở trung lộ hay chơi dạt cánh, giống tiền vệ nhiều hơn hay tiền đạo nhiều hơn, đều là tùy ý Solskjaer.

Mở rộng vấn đề tí nữa, giới quan sát không dễ đoán một vai trò cho Paul Pogba, thậm chí Pogba có thể tham gia ở một mức độ nào đó hay không, trong trận đấu đêm nay. Giải quyết xong các bài toán tiền vệ, liên quan đến hai cái tên cự phách là Pogba và Bruno Fernandes, Solskjaer mới phải tính đến các mũi tấn công, trong đó có Rashford.

Nói theo chiều hướng ngược lại: nếu ra sân và gánh vác nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Tottenham, Rashford sẽ là một bài toán khó, đang thách đố HLV Mourinho của Tottenham. Vì vấn đề ở đây là nhiệm vụ, vai trò, vị trí của Rashford đều khá mơ hồ. Ngược lại, Solskjaer sẽ đối phó với Kane một cách dễ dàng hơn, bởi ông chẳng còn phải băn khoăn điều gì về vị trí trung phong và nhiệm vụ ghi bàn của Kane.

Nhìn chung, Rashford nhỉnh hơn Kane trong mùa bóng này, cả về số liệu cụ thể lẫn phong độ, lối chơi. Chưa bao giờ Rashford có tỷ lệ khai thác cơ hội thành bàn ở Premier League tốt như mùa bóng hiện thời (23,7%, so với 2 mùa trước đây là 18,4% và 14,5%).

Tính chung mọi giải, Rashford tham gia vào 24 pha làm bàn cho M.U trong khi Kane chỉ tham gia vào 19 bàn ở Tottenham. Rashford đã ghi 7 bàn quyết định (Kane 5 bàn). Rashford có tỷ lệ thắng 48%, Kane 44%... Đấy có phải là một Harry Kane đang chững lại hay không, còn tùy nhãn quan riêng của giới chuyên môn. Nhưng không ai có thể phủ nhận: đấy là một Marcus Rashford đã tiến bộ hẳn so với những gì từng được biết đến.

Cuối cùng, vẫn phải nhắc lại: Rashford không nhất thiết phải là một cây làm bàn (thậm chí anh không có mặt... cũng được). M.U còn có Anthony Martial. Có nghĩa: trong hoàn cảnh bị vô hiệu hóa bước đâu, khả năng Rashford “thoát” vòng phong tỏa của đối phương cũng vẫn cao hơn Kane!

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/kane-dai-chien-rashford-hai-sat-thu-so-tai-2488296/