Kane cứu Tottenham thoát thua trước Everton

Rạng sáng 17/4 (giờ Hà Nội), Harry Kane lập cú đúp giúp thầy trò HLV Jose Mourinho cầm hòa Everton với tỷ số 2-2 ở trận đấu tại vòng 32 Premier League.

Trước cuộc đối đầu trên sân Goodison Park, HLV Mourinho khẳng định ông sẽ không để lặp lại trận thua 4-5 tại FA Cup hồi tháng 2. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của cả Tottenham Hotspur lẫn Everton đều mắc sai lầm trong trận cầu mang tính chất quan trọng này. Cả hai đội đều muốn giành 3 điểm để cạnh tranh suất dự Champions League, nhưng lại cầm chân nhau ngoài top 6.

Những cơ hội Everton tạo ra nguy hiểm hơn, bất chấp việc Tottenham cầm bóng chủ động từ đầu trận. Tuy nhiên, phút 27, Kane chớp thời cơ mở tỷ số cho đội khách bằng pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống đánh đầu phá bóng lỗi Micheal Keane.

 Bộ đôi James và Sigurdsson chơi ấn tượng giúp Everton có 2 lần vươn lên dẫn trước. Ảnh: Reuters.

Bộ đôi James và Sigurdsson chơi ấn tượng giúp Everton có 2 lần vươn lên dẫn trước. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ở mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Mourinho thường xuyên chơi tệ sau khi có lợi thế dẫn trước. Điều này một lần nữa lặp lại khi Sergio Reguilon phạm lỗi với James Rodriguez trong vùng cấm ở phút 31.

Trọng tài Michael Oliver không cần tham khảo VAR để cho Everton hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Gylfi Sigurdsson không mắc sai lầm nào để đánh lừa Hugo Lloris và đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau khi có bàn gỡ hòa, các học trò của HLV Carlo Ancelotti triển khai nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, với sự cơ động của James và Sigurdsson cùng khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương của Richarlison. Trong khi đó, Kane và Son Heung-min vẫn chưa thể tìm được mối liên kết thường lệ.

Sang hiệp hai, đôi bên chơi ăn miếng trả miếng với nhiều tình huống đánh biên và cố định. Phút 62, Everton bất ngờ có bàn thắng nhờ nỗ lực đột phá của Seamus Coleman ở cánh phải. Hậu vệ 33 tuổi đi bóng tốc độ trước khi tạt vào trung lộ để Sigurdsson dứt điểm bóng sống tinh tế nâng tỷ số lên 2-1.

Cú đúp của Kane là không đủ để Tottenham giành trọn 3 điểm trên sân khách. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Keane và Ben Godfrey một lần nữa cho thấy mối liên kết lỏng lẻo ở hàng thủ của Everton. Trong pha cản phá tình huống bóng bổng tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Keane đánh đầu đưa bóng đi đập chân đồng đội và bật ra đúng vị trí của Kane, trước khi tiền đạo người Anh bắt volley gỡ hòa 2-2 cho Tottenham.

HLV Mourinho đưa Erik Lamela và Lucas Moura vào sân nhưng không thể cải thiện chất lượng trong những pha tấn công. Mọi đường lên bóng của "Gà trống" đều hướng đến Kane và phụ thuộc vào khả năng tỏa sáng của chân sút 27 tuổi. Ngược lại, Everton thi đấu nỗ lực và dồn ép đối phương đến cuối trận.

Kane bị thay ra ở phút bù giờ cuối cùng với những bước chân tập tễnh. Đây là tin xấu với HLV Mourinho và cả Gareth Southgate. Thuyền trưởng tuyển Anh dự khán sân Goodison Park để lựa chọn nhân sự cho Euro.

Với kết quả hòa 2-2, Tottenham và Everton cầm chân nhau lần lượt ở vị trí thứ 7 và 8 trên bảng xếp hạng. Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Mourinho khi mục tiêu giành vé dự Champions League trở nên quá xa vời với "Gà trống". Nếu không góp mặt tại đấu trường này vào năm tới, nhiều khả năng Kane sẽ lựa chọn ra đi để tìm kiếm danh hiệu.

Đội hình xuất phát của Everton và Tottenham. Ảnh: Goal.

HLV Mourinho: 'Kane làm mọi thứ' Thuyền trưởng của Tottenham ca ngợi sự toàn diện của Harry Kane sau chiến thắng 2-0 trước Dinamo Zagreb ở vòng 16 đội Europa League rạng sáng 12/3 (giờ Hà Nội).

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kane-cuu-tottenham-thoat-thua-truoc-everton-post1205251.html