Kamen Rider Saber: Bí ẩn về Wonder World và Yuri được hé lộ

Bản chất của Wonder World là gì? Yuri thực ra là ai và những bí ẩn khác trong Kamen Rider Saber.

Ở thời điểm hiện tại, Kamen Rider Saber đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, khi tình tiết Touma bị vu oan là kẻ phản bội đang khiến cho diễn biến của series ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Nhưng tuy nhiên, chuyện đó giờ đã không còn là tâm điểm nữa, mà là những bí ẩn xoay quanh Wonder World và Quang Kiếm sĩ Yuri.

Cách đây hơn 2000 năm trước, đã có 6 con người đầu tiên đặt chân đến thế giới kỳ diệu có tên là Wonder World. Theo như trong hình, 6 người này bao gồm:

6 người bước chân vào Wonder World, Cuốn Sách Khởi Nguyên và con rồng lửa màu đỏ.

6 người bước chân vào Wonder World, Cuốn Sách Khởi Nguyên và con rồng lửa màu đỏ.

- Một tu nữ, có thể là có vị trí giống như Sophia hiện tại.

- Ba người đàn ông phía bên trái, có thể chính là 3 thủ lĩnh phe Megid hiện tại gồm Storious, Legeiel và Zooous.

- Người đàn ông áo đỏ có thể chính là Master Logos hiện tại, thủ lĩnh của tổ chức Sword of Logos và 1 người có mái tóc xanh (được cho là Tassel).

Tuy nhiên, biến cố đã xảy đến. Có thể là vì đam mê sức mạnh, 3 người kia đã trở thành Megid và khơi màu chiến tranh, với mục đích chiếm lấy Cuốn Sách Khởi Nguyên cho riêng chúng để đạt được quyền năng tối thượng. Lũ quái vật trong Wonder World tràn ra, và các kiếm sĩ của loài người có nhiệm vụ chiến đấu với chúng.

Trong hoàn cảnh đó, 2 Thánh Kiếm đầu tiên là Kougouken Saikou (Quang Cương Kiếm Tối Quang) và Ankokuken Kurayami (Ám Hắc Kiếm Nguyệt Ám) đã được tạo ra. Bằng cách kết nối 2 Thánh Kiếm với nhau, vị kiếm sĩ có tên Yuri đã đạt được sức mạnh tối thượng và thành công trong việc đẩy lùi chúng khỏi nhân giới.

Tuy nhiên, trận chiến đó khiến Cuốn Sách Khởi Nguyên bị phân ra thành nhiều mảnh và trở thành các Wonder Ride Book, Mục thứ lục và các nguyên tố thánh kiếm. Một thời gian sau, Thánh Kiếm đã được bàn tay của con người phục chế lại và từ đó, Sword of Logos đã được thành lập.

Tổ tiên của Daishinji/Kamen Rider Slash.

Theo đó, Kaenken Rekka (Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa) chính là thanh kiếm đầu tiên, được rèn nên bởi tổ tiên của Daishinji/Kamen Rider Slash.

Sau thanh kiếm của lửa, những thanh kiếm sở hữu những nguyên tố khác cũng được ra đời, bao gồm Suiseiken Nagare (Thủy Thế Kiếm Lưu Thủy), Raimeiken Ikazuchi (Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi), Dogouken Gekido (Thổ Hào Kiếm Khích Thổ), Fuusouken Hayate (Phong Song Kiếm Thúy Phong), Onjuuken Suzune (Âm Súng Kiếm Tích Âm) và Mumeiken Kyomu (Vô Minh Kiếm Hư Vô),...

Để ngăn chặn kẻ ác lợi dụng quyền năng của Thánh Kiếm, Yuri đã hi sinh nhân tính, tự hợp nhất bản thân với thanh kiếm ánh sáng để cắt đứt mối liên hệ giữa nó và thanh kiếm bóng tối, đồng thời tự phong ấn bản thân và King of Arthur tại Avalon cho đến khi Touma đặt chân đến nơi này.

Vậy vai trò của Tassel là gì?

Trong tập 21, chúng ta đã thấy rằng Tassel vốn sở hữu những Wonder Ride Book đặc biệt, ghi lại câu chuyện về những kiếm sĩ. Một trong số đó là Wonder World Story of Kougouken Saikou, được Yuri sử dụng để tạo ra X-Swordman Wonder Ride Book - dựa trên 1 cuốn truyện tranh mà anh đọc tại tiệm sách của Touma.

Như vậy, Tassel vốn có thể là người nắm vị trí "Người quan sát", có vai trò chứng kiến và ghi chép lại câu chuyện về thế giới. Do đó, ông ta có thể biết được mọi thứ đang diễn ra và cũng là người duy nhất hiện tại đang sống ở Wonder World.

Như vậy, liệu bản chất của Wonder World là gì? Yuri còn biết được những bí mật gì về thế giới này? Hãy chờ đợi những diễn biến tiếp theo của Kamen Rider Saber nhé.

Yasha

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/kamen-rider-saber-bi-an-ve-wonder-world-va-yuri-duoc-he-lo-20210208113736363.html