Kamala Harris - Lựa chọn có tính toán của ông Biden

Ngày 11-8, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden chính thức thông báo lựa chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11. Quyết định này thể hiện những tính toán của ông trong việc củng cố một chiến thắng cho cuộc đua tới Nhà Trắng.

Ngày 11-8, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden chính thức thông báo lựa chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11. Quyết định này thể hiện những tính toán của ông trong việc củng cố một chiến thắng cho cuộc đua tới Nhà Trắng.

Lựa chọn bà Kamala Harris đối tác tranh cử được cho là quyết định đúng đắn của ông Biden. Ảnh: Dailymail

Lựa chọn bà Kamala Harris đối tác tranh cử được cho là quyết định đúng đắn của ông Biden. Ảnh: Dailymail

Tôi vinh dự được thông báo rằng tôi đã chọn bà Kamala Harris, một chiến binh không biết sợ hãi luôn đấu tranh cho những người nhỏ bé và là một trong những công chức tốt nhất của đất nước, trở thành người liên danh tranh cử cùng tôi”, ông Biden viết trên Twitter. “Tôi tự hào vì có cô ấy bên cạnh mình trong chiến dịch tranh cử này”. Không lâu sau thông báo, bà Harris viết trên Twitter cho biết bà cũng “rất vinh dự” khi được đề cử cho vị trí ứng viên phó tổng thống đại diện đảng Dân chủ và sẽ “làm những gì cần thiết” để giúp ông Biden giành thắng lợi.

Lựa chọn trên của ông Biden không phải là điều bất ngờ bởi bà Kamala Harris đã được giới chuyên gia dự đoán từ trước là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong danh sách lựa chọn người liên danh tranh cử của ông Biden. Nếu ông Biden được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ, bà Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Có kinh nghiệm hoạt động chính trị

Bà Harris, 55 tuổi, sinh ra ở Oakland, tiểu bang California. Trước khi trở thành thượng nghị sĩ, bà là công tố viên, được bầu làm chưởng lý ở San Francisco năm 2003, sau đó làm tổng chưởng lý của bang California vào năm 2010. Bà giữ chức vụ đó cho đến khi giành được ghế Thượng viện vào năm 2016. Khi tham gia Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, bà Harris từng được tờ Los Angeles Times ca ngợi là người có khả năng chịu áp lực lớn và trở thành một trong những thẩm vấn viên sắc sảo.

Bà Harris có một số quan điểm khác biệt với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đồng thời cho rằng chính phủ cần quan tâm hơn tới việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người da màu và nhập cư. Bên cạnh đó, tên tuổi của bà cũng khá nổi trên truyền thông Mỹ sau khi tham gia tranh cử sơ bộ đảng Dân chủ hồi năm ngoái. Lúc đó, bà được đánh giá hội tụ đầy đủ tố chất trở thành biểu tượng của đảng Dân chủ.

Bà Kamala Harris và ông Joe Biden từng có màn đối chất căng thẳng trong một cuộc tranh luận phát trực tiếp trên truyền hình hồi tháng 6-2019 khi bà Harris đặt nghi vấn về lập trường của ông Biden trong thập niên 1970. Với lợi thế lớn khi có kinh nghiệm hoạt động chính trị tại California, bang kinh tế lớn nhất tại Mỹ, bà Harris nhận được sự ủng hộ, ca ngợi từ nhiều người trong đảng Dân chủ.

Một quyết định đúng đắn

Ngay sau khi cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, công bố Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, một loạt nhân vật có uy tín và ảnh hưởng của đảng Dân chủ đã lên tiếng chúc mừng quyết định trên.

Trên trang Twitter cá nhân, cựu Tổng thống Barack Obama cho rằng việc ông Biden chọn bà Kamala Harris liên danh tranh cử là một quyết định đúng đắn, nhấn mạnh Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã dành cả sự nghiệp của bà để bảo vệ hiến pháp và đấu tranh cho những người cần sự công bằng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đánh giá việc bà Harris được lựa chọn đồng hành cùng ông Biden tranh cử là “một dấu mốc lịch sử” của nước Mỹ.

Nhiều nhân vật nổi bật khác của đảng Dân chủ, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton; ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016 Hillary Clinton; các nghị sĩ Val Demings, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, cũng như bà Susan Rice - cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Obama và là một ứng cử viên hàng đầu trong danh sách lựa chọn của ông Biden - cũng bày tỏ ủng hộ quyết định lựa chọn trên của ông Biden và cam kết sẽ ủng hộ bộ đôi Biden-Harris.

Tính toán của ông Biden

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc lựa chọn vị trí người đồng hành với ông Biden có vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành bại của ứng cử viên này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Việc công bố tên Thượng nghị sĩ bang California đã thực hiện cam kết của ông Biden về việc lựa chọn một người bạn đồng hành nữ và cũng đáp lại những kỳ vọng rằng ông sẽ chọn người phụ nữ da màu đầu tiên liên danh tranh cử chức Phó tổng thống Mỹ. Với quyết định này, ông Joe Biden muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ông sẽ quyết tâm chinh phục đường đua vào Nhà Trắng khi chỉ còn 84 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử. Theo CNN, có nhiều lý do khiến ông Biden đưa ra quyết định này.

Áp lực phải đưa ra một lựa chọn như vậy đã tăng lên kể từ sau cái chết của công dân da màu George Floyd do bị cảnh sát Minneapolis ghì cổ, kích động một làn sóng biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối tình trạng bất bình đẳng chủng tộc. Với quyết định lựa chọn bà Harris, ông Biden có thể muốn gửi thông điệp đặc biệt đến các cử tri da màu, đặc biệt là phụ nữ da màu, từng giúp ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, rằng họ không đáng phải chịu bất công do tình trạng phân biệt chủng tộc gây ra. Nhiều người ủng hộ cho rằng sự hiện diện của một người da màu trong cuộc đua là cần thiết để thu hút các cử tri gốc Phi. Chính việc cộng đồng cử tri da đen hờ hững đi bỏ phiếu hồi năm 2016 là một trong những nhân tố dẫn đến thất bại của bà Hillary Clinton trước đối thủ Donald Trump.

Trong một thông báo đăng trên trang Twitter, Thượng nghị sĩ Harris cho biết: “Phụ nữ da màu từ lâu đã không giữ vai trò quan trọng trong cơ quan chính phủ và vào tháng 11, chúng tôi có cơ hội để thay đổi điều đó”. Karen Finney, một chiến lược gia của đảng Dân chủ cho biết: “Phụ nữ da màu có lẽ đã quá mệt mỏi khi bị coi là “nơi tựa lưng” của đảng Dân chủ. Vì thế chúng tôi muốn đề cao họ trong vai trò lãnh đạo và chúng tôi sẽ làm như vậy”.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_229688_kamala-harris-lua-chon-co-tinh-toan-cua-ong-biden.aspx