Kaity Nguyễn trở lại: Cuộc hẹn đầy trông chờ của điện ảnh Việt

Một lần nữa đóng cặp cùng Kiều Minh Tuấn trong phim điện ảnh mới - 'Tiệc trăng máu', Kaity Nguyễn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một vai diễn hấp dẫn, chất lượng.

Chậm nhưng chắc

Năm 2017, bộ phim “Em chưa 18” - bom tấn doanh thu của điện ảnh Việt đưa Kaity Nguyễn một bước thành ngôi sao triển vọng. Lối diễn xuất tự nhiên, chân thật cùng ngoại hình xinh đẹp, hợp vai cô nữ sinh lắm chiêu Linh Đan đã mang về cho Kaity Nguyễn giải thưởng danh giá Bông sen Vàng ngay lần chạm ngõ điện ảnh. Thành công đầy bất ngờ nhưng xứng đáng của tân binh làng điện ảnh đã mở ra nhiều cơ hội cho Kaity Nguyễn. Tuy nhiên, cô nàng không tận dụng ngay sức nóng ấy để tham gia các dự án mà lựa chọn đi chậm nhưng chắc. Vì vai diễn đầu tiên quá thành công nên nữ diễn viên rất cẩn trọng trong việc lựa chọn vai diễn mới.

Sau vai Linh Đan, nữ diễn viên quay trở lại màn ảnh rộng với dự án phim “Hồn papa da con gái”, kết hợp với diễn viên Thái Hòa. Diễn xuất duyên dáng, tự nhiên của hai “cha con” đã giúp Thái Hòa - Kaity Nguyễn nhận được nhiều tình cảm của khán giả, càng khẳng định tài năng biến hóa đa dạng của Kaity Nguyễn.

Năm 2020 đánh dấu chặng đường nhiều thay đổi của Kaity Nguyễn bởi cô tham gia hai phim điện ảnh đang rất được trông chờ của điện ảnh Việt. Đó là “Gái già lắm chiêu 5” và “Tiệc trăng máu ”. Trong phim “Gái già lắm chiêu 5”, Kaity Nguyễn vào vai quý cô con nhà “trâm anh thế phiệt”. Dù ba chị em gái không cùng chung lý tưởng, hướng đi nhưng khi gia đình gặp biến cố, báu vật gia đình bị đánh cắp, cả 3 chị em đã cùng nhau truy tìm kẻ cắp. Vai diễn của Kaity Nguyễn là cô em út, xinh đẹp, sang chảnh nhưng cũng đầy cá tính, sẵn sàng vượt qua những gò bó của gia đình để theo đuổi những gì mình thích. Đây có thể là vai diễn lột xác của Kaity Nguyễn khi cô dường như xóa bỏ được hình ảnh cô nàng kẹo ngọt, tinh nghịch để vào vai tiểu thư sang trọng.

Đóng vai người phụ nữ thành đạt, khí chất ngời ngời là điều không hề đơn giản với một diễn viên trẻ về cả tuổi đời và tuổi nghề nhưng Kaity luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xem những hình ảnh phim công bố, khán giả cảm thấy thích thú với hình ảnh quý cô giàu có, tỏa ra khí chất không hề thua kém hai “chị đại” của mình do NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân đảm nhận.

Kaity Nguyễn trong phim “Gái già lắm chiêu 5” (váy trắng) và “Tiệc trăng máu”. Ảnh: Đoàn làm phim

Kaity Nguyễn trong phim “Gái già lắm chiêu 5” (váy trắng) và “Tiệc trăng máu”. Ảnh: Đoàn làm phim

Đường càng khó đi, càng muốn bước đến tận cùng

Nhưng vai diễn nặng tâm lý hơn của nữ diễn viên tài năng này phải kể đến vai nữ chính phim “Tiệc trăng máu” khi nhân vật này có tính cách phức tạp, đòi hỏi ở diễn viên nhiều kỹ năng diễn xuất. Điều đặc biệt ở dự án này chính là việc Kaity Nguyễn “tái hợp” với Kiều Minh Tuấn. Bên cạnh đó, dàn diễn viên đều là những gương mặt vàng của làng điện ảnh như Hồng Ánh, Thái Hòa, Hứa Dĩ Văn…Từng hợp tác ăn ý trong bộ phim tạo nên lịch sử doanh thu phòng vé Việt nên việc đóng cặp vợ chồng trong phim mới của Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn chắc chắn sẽ tạo được sức hút lớn cho phim. Nữ diễn viên tiết lộ tình tiết câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính sẽ ngược so với mối tình trong phim “Em chưa 18”.

Trong phim này, Kaity vào vai một cô gái tốt bụng, hồn nhiên, yêu hết mình người đàn ông mình sắp cưới làm chồng. Tuy nhiên, chồng tương lai của cô gái này lại là người che giấu rất nhiều bí mật. Kaity Nguyễn chia sẻ, cô và Kiều Minh Tuấn phối hợp rất ăn ý trong bộ phim lần này vì đã từng ăn ý trong phim trước. Nếu có gì chưa ổn, cả hai trao đổi thẳng thắn để làm việc hiệu quả hơn. Nam diễn viên cũng là người dày dạn kinh nghiệm nên đã đẩy diễn xuất của cô lên rất nhiều.

Khó khăn của Kaity Nguyễn khi đóng “Tiệc trăng máu” là phải hóa thân thành cô gái sắp kết hôn. Để nắm bắt được tâm lý nhân vật, đồng thời có được những thước phim chân thật, Kaity Nguyễn phải học hỏi, quan sát từ các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là phải chú ý đến cách cư xử, trò chuyện của những cặp vợ chồng. Với sự nỗ lực học hỏi, tìm hiểu từ cuộc sống, từ những nghệ sĩ đi trước, Kaity Nguyễn đã hoàn thành tốt vai diễn của mình - một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh, giàu năng lượng. Điều đó minh chứng ở việc cô không hề bị lép vế trước những nghệ sĩ tiền bối tham gia phim.

Được đóng cùng với các đàn anh, đàn chị trong nghề, Kaity Nguyễn chia sẻ: “Được làm việc với những anh chị diễn viên mà Kaity coi là thầy, cô, những người mà mình ngưỡng mộ từ nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Kaity có cơ hội được đóng một nhân vật có tuổi tác lớn hơn, thoát ra khỏi vai diễn học sinh hồn nhiên, nhí nhảnh”. Trong quá trình quay phim, một vài lần nữ diễn viên “xin” đạo diễn cho quay lại vì bản thân chưa cảm thấy hài lòng với cảnh vừa diễn. Biết là sẽ làm phiền ê-kíp và bạn diễn nhưng Kaity Nguyễn vẫn “mạo muội” xin quay lại để khi phim ra rạp, khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim hay.

Đóng dạng vai không phải sở trường của mình, cũng không tương đồng với bản thân ngoài đời là một thử thách không nhỏ với các diễn viên. Thế nhưng, Kaity lại muốn chinh phục những khó khăn trên bước đường mình đi qua. Cô bảo cái tài của người diễn viên chính là việc hóa thân làm sao để khán giả khi xem phim sẽ quên đi tuổi thật của mình. Được đóng nhiều vai trưởng thành, cá tính đa dạng cũng là điều nữ diễn viên mong muốn trong thời gian tới. Dường như với cô, đường đi càng khó, cô càng muốn bước đến tận cùng để chinh phục những đỉnh cao mới trong nghệ thuật.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kaity-nguyen-tro-lai-cuoc-hen-day-trong-cho-cua-dien-anh-viet-212692.html