Kaity Nguyễn: 'Tôi ngừng đóng phim 2 năm vì áp lực quá lớn'

Nữ diễn viên 19 tuổi cho hay thành công của 'Em chưa 18' khiến cô áp lực vì lúc đó không hiểu đặc thù công việc trong showbiz. Còn hiện tại, cô đã tự tin trở lại màn ảnh rộng.

Hồn papa da con gái là dự án phim hài tình cảm gia đình được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản Papa to Musume no Nanokakan của tác giả Takahisa Igarashi, do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đạo diễn, Kaity Nguyễn và Thái Hòa thủ vai chính. Thái Hòa vào vai Hải, cha của Châu do Kaity Nguyễn đóng. Sau một tai nạn, hai nhân vật của Thái Hòa và Kaity bị hoán đổi thân xác và gặp phải vô số tình huống dở khóc dở cười. Từ đó, cả hai nhận ra tình cảm cha con thiêng liêng, gắn bó.

Hồn papa da con gái là dự án phim hài tình cảm gia đình được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản Papa to Musume no Nanokakan của tác giả Takahisa Igarashi, do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đạo diễn, Kaity Nguyễn và Thái Hòa thủ vai chính. Thái Hòa vào vai Hải, cha của Châu do Kaity Nguyễn đóng. Sau một tai nạn, hai nhân vật của Thái Hòa và Kaity bị hoán đổi thân xác và gặp phải vô số tình huống dở khóc dở cười. Từ đó, cả hai nhận ra tình cảm cha con thiêng liêng, gắn bó.

Tại buổi giao lưu với đoàn phim, Kaity Nguyễn cho biết trên phim trường, cô và Thái Hòa chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Cô gọi Thái Hòa là "ba" và thường xuyên chọc ghẹo nam diễn viên suốt buổi họp báo. Ngoài ra, người đẹp 19 tuổi cũng cho biết lý do cô nghỉ ngơi không nhận dự án mới nào trong vòng 2 năm qua vì thành công lớn của bộ phim Em chưa 18 khiến cô bị áp lực nặng nề.

"Lúc đó tôi và gia đình chưa hiểu rõ về công việc này. Đến giờ tôi mới có đủ sự tự tin. Khi nhận kịch bản, tôi đã cảm thấy khó nhưng lại bị thu hút. Giờ tôi chỉ mong đến lúc xem phim để xem sự dừng lại 2 năm của mình có xứng đáng không", nữ diễn viên trẻ tâm sự.

Nam diễn viên Thái Hòa thì nói đây là vai diễn rất khó, khiến anh đau đầu trong việc tìm cách hóa thân. Khi đóng vai người cha trẻ con trong Hồn papa da con gái, anh đã mang những kinh nghiệm làm cha của hai con trai mình trong đời thực để áp dụng vào phim.

Thái Hòa khẳng định không để bản thân sa đà vào việc thể hiện hình thể khi biến thành con gái. "Tôi không muốn mọi người nhìn thấy một nhân vật khác Hội của Để Mai Tính", anh cho biết. Ngoài ra, Thái Hòa còn tiết lộ anh và Kaity Nguyễn thân thiết đến mức mà anh biết những chuyện mà chưa chắc cha của nữ diễn viên đã biết. Trong phim có cảnh Thái Hòa hô hấp cho Kaity Nguyễn. Anh nghĩ nếu bản thân không tạo đủ sự an toàn, tin tưởng trong việc đụng chạm thì nữ diễn viên sẽ không thể nào diễn được. Thế nên, anh phải rất cẩn trọng và tránh những tình huống nhạy cảm, gây phản cảm trong việc hoán đổi thân xác cha con.

Khi được hỏi liệu bộ phim mới có đủ sức vượt qua doanh thu khủng của Em chưa 18 không, nhà sản xuất Charlie Nguyễn thú nhận bản thân dự đoán doanh thu lúc nào cũng sai cả. Anh cũng không quá chú trọng doanh thu vì sợ dễ thất vọng. Charlie Nguyễn cũng cho biết đoàn phim đã phải làm việc với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sau quy định cấm sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong điện ảnh và sân khấu. Theo đó, phim được giữ lại một số cảnh quay Kaity Nguyễn hút thuốc lá điện tử với lý do phim đã được quay trước khi thông tư được ban hành. Tuy nhiên, ê-kíp phải cắt dựng lại để phù hợp quy định.

Về những băn khoăn trong việc hoán đổi thân xác giữa cha và con gái dễ gây ra những tình huống nhạy cảm khi người cha "khám phá" thân thể của con gái, đạo diễn Nhật Bản Ken Ochiai chia sẻ: "Chúng tôi muốn làm một phim về sự căng thẳng của gia đình, chứ không phải về chuyện éo le, hài hước của thân thể, của giới tính. Phim sẽ có nhiều tình huống hài hước, nhiều tiếng cười, nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài để làm tăng sự bi hài của sự rạn nứt tình cha con”.

Trong phim, nghệ sĩ Mỹ Duyên đóng vai người mẹ đã mất của Kaity Nguyễn còn Hồng Vân vào vai cô hàng xóm nhí nhảnh, duyên dáng. Đây còn là bộ phim đánh dấu sự hội ngộ của cô với người bạn lâu năm - NSƯT Thành Lộc sau nhiều năm.

Dù Mỹ Duyên xuất hiện với trang phục giản dị và dù không muốn chụp ảnh nhưng vẫn có nhiều khán giả nhận ra và xin đến chụp ảnh cùng nữ nghệ sĩ.

Nữ diễn viên Vân Trang xuất hiện đơn giản trong buổi giao lưu. Cô phải ra về sớm vì phải đón con sau giờ tan học.

Only C là người viết nhạc phim cho Hồn papa da con gái với ca khúc Điều tuyệt vời nhất, xoay quanh tình cảm gia đình. Trước đó, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ thành công với nhạc phim Em chưa 18.

Trang Hý đóng vai bạn thân của Kaity Nguyễn trong phim. Do cùng độ tuổi nên cả hai trở nên thân thiết khi phim đã đóng máy. Trang Hý nhận được nhiều sự quan tâm khi tiếp tục đóng vai bạn thân của nữ chính với nhiệm vụ tạo tiếng cười cho khán giả.

Trang Hý hài hước: "Dù không được đóng chính nhưng cuối cùng nhân vật của tôi vẫn tìm được bạn trai như ý, đó là anh Ken Ochiai đẹp trai. Vậy là đủ rồi".

Hồn papa da con gái dự kiến khởi chiếu từ ngày 28/1. Ngoài Thái Hòa và Kaity Nguyễn, phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, Chí Tài, Huy Khánh, Vân Trang, Trang Hý, Gi A Nguyễn, Trịnh Thảo, Tuyền Mập. Trong ảnh là nam diễn viên trẻ Gi A Nguyễn, là gương mặt mới của điện ảnh Việt. Trước đó, anh tham gia phim Bá vương học đường, 79810 của Dustin Nguyễn.

Linh Lan - Bá Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kaity-nguyen-toi-ngung-dong-phim-2-nam-vi-ap-luc-qua-lon-post897954.html