Kaity Nguyễn: 'Phải yêu quý mình trước hết'

Thành công ở vai diễn trong phim 'Em chưa 18' với doanh thu phòng vé hơn 100 tỉ đồng, tuy nhiên Kaity Nguyễn khiêm tốn thừa nhận mình vẫn còn trẻ và phải học hỏi rất nhiều.

PV: Là một diễn viên tay ngang, bất ngờ tỏa sáng với vai diễn Linh Đan trong phim “Em chưa 18”, đến bây giờ Kaity còn bị choáng ngợp bởi sự thành công đó không?

Kaity Nguyễn: Với một khởi đầu như vậy, thực sự đến nay tôi vẫn còn hơi choáng. Sau 3 năm bước vào nghề, giờ đây tôi cũng đã bình tĩnh và tiếp tục hành trình diễn xuất của mình.

PV: Thành công quá sớm đôi khi đi kèm với áp lực không nhỏ cho những nghệ sĩ mới bước vào thế giới điện ảnh. Với Kaity thì sao?

Kaity Nguyễn: Tôi thừa nhận “Em chưa 18” là một cái bóng quá lớn. Nhưng tôi nghĩ mình không cần phải loay hoay nhiều, thay vào đó tôi sẽ lựa chọn vai diễn kỹ hơn, suy nghĩ tích cực hơn để đón cơ hội mới. Như trong phim “Hồn Papa, da con gái”, tôi thấy mình đã có rất nhiều tiến bộ. Tôi cũng đang cố gắng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

PV: Khi đã có vị trí trong làng điện ảnh, Kaity có khó khăn khi nhận các vai diễn trong phim mới?

Kaity Nguyễn: Tôi chưa biết mình đứng ở đâu trong làng điện ảnh, vì tôi mới chỉ tham gia 2 phim. Tôi thấy mình còn rất nhiều điều cần phải học hỏi. Điều quan trọng nhất là khi phim ra mắt, dù có tốt hay không như mong đợi thì tôi cũng hy vọng đó sẽ là một bước tiến khác của bản thân.

PV: Nhiều nghệ sĩ coi cát-xê là một thước đo giá trị trong nghề, Kaity có nghĩ vậy không?

Kaity Nguyễn: Tôi cũng có xem trọng cát-xê, vì ai cũng cần có chi phí sinh hoạt. Nhưng tôi thấy điều quan trọng hơn là làm nghệ thuật phải vui, phải thưởng thức trước đã. Cát-xê rất quan trọng, nhưng nếu một bộ phim có kịch bản hay, lôi cuốn, dù cát-xê thấp hay thậm chí không có cát-xê, tôi cũng sẵn lòng cho bản thân một lần được sống với vai diễn đó. Còn cát-xê mỗi phim, thực ra đều do phía công ty quản lý của tôi thỏa thuận với nhà sản xuất, sau đó bàn bạc lại xem vai diễn có hợp không rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

PV: Từ một người bình thường và sau một đêm trở thành ngôi sao, hẳn Kaity rất khó khăn để đón nhận cuộc sống của một nghệ sĩ trong showbiz?

Kaity Nguyễn: Ban đầu cũng khá khó khăn, nhưng rồi cũng quen dần. Đó lại còn là động lực để tôi giảm cân, xuất hiện đẹp hơn trước ống kính và lên hình. Vì bị soi xét nhiều nên tôi cũng phải chăm lo cuộc sống nhiều hơn để khi bị soi, mình cũng không ngại ngùng.

Cảnh trong phím ""Em chưa 18"

Cảnh trong phím ""Em chưa 18"

PV: Kaity nghĩ gì về những bình luận vô cớ, bị soi xét từng chuyện nhỏ trong cuộc sống riêng?

Kaity Nguyễn: Tôi suy nghĩ khá nhiều. Ban đầu nhiều lúc buồn, tôi hay tìm chỗ khóc một mình, sau đó bình tĩnh lại. Vì tôi nghĩ, ai cũng có ý kiến riêng của mình, nên dần dần tôi bỏ qua những bình luận vô cớ. Tôi thấy cuộc sống của mình vẫn còn nhiều thứ để quan tâm hơn như gia đình, bạn bè và công việc, miễn là tôi cố gắng không sống sai là được.

PV: Ở tuổi 20, Kaity thấy mình đã trưởng thành như thế nào so với những ngày đầu bước chân vào showbiz?

Kaity Nguyễn: Tôi thấy mình suy nghĩ chín chắn hơn trước, ngày càng yêu thương gia đình hơn vì chỉ có người thân mới bên cạnh mình khi có chuyện không hay xảy đến, mà trong showbiz bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện không vui xảy ra. Điều tôi luôn nhắc nhở bản thân là phải yêu quý mình trước hết, bình tĩnh đối mặt khi có vấn đề không hay xảy ra.

PV: Kaity có định hướng gì cho bản thân và nghề nghiệp?

Kaity Nguyễn: Tôi đang có nhiều dự định riêng với team ở công ty và dự án X là điều mà tôi nuôi dưỡng, dù thành công hay thất bại tôi vẫn sẽ cố gắng. Ngoài diễn xuất, tôi cũng đã luyện học hát được 1 năm và đang cùng những người bạn của mình làm việc để cho ra sản phẩm tốt nhất. Tôi cũng thích tạo một show nấu ăn riêng, vì đó là sở thích và thậm chí nhiều khi tôi bâng quơ nghĩ mình có nên làm nhà sản xuất phim hay không. Nhưng đó là chuyện còn xa lắm.

PV: Cảm ơn Kaity!

Kaity Nguyễn: Cát-xê rất quan trọng, nhưng nếu một bộ phim có kịch bản hay, lôi cuốn, dù cát-xê thấp hay thậm chí không có cát-xê, tôi cũng sẵn lòng cho bản thân một lần được sống với vai diễn đó.

Minh Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/kaity-nguyen-phai-yeu-quy-minh-truoc-het-533424.html