Ka-52 trang bị tên lửa tương đương Spike của Israel

Theo TASS ngày 1/7, những trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28NM của Nga sẽ được trang bị tên lửa chống tăng có tầm bắn lên tới 25km.

Thông tin về gói trang bị mới được Giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy bay trực thăng Nga Helicopters (một phần của tập đoàn công nghệ cao nhà nước Rostec) Andrei Boginsky cho biết, Ka-52 sẽ được trang bị tên lửa tầm xa được phát triển cho Mi-28NM.

"Tên lửa này đã được thử nghiệm thành công trên Mi-28NM và giờ sẽ là Ka-52. Về mặt kỹ thuật điều này là có thể nhưng Ka-52 sẽ phải tiến hành nâng cấp một số hệ thống cần thiết để mang được loại vũ khí vốn được thiết kế cho Mi", ông Boginsky cho biết.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Tuy nhiên, vị giám đốc này không cho biết dòng tên lửa mới này là loại nào nhưng khẳng định, tên lửa có thể khai hỏa và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 25km.

Với tầm bắn này, Ka-52 và cả Mi-28MN sở hữu loại vũ khí có tầm bắn tương đương với Spike NLOS trên trực thăng tấn công của Không quân Israel. Và gói trang bị mới đã được truyền thông Mỹ đánh giá khá cao.

Trang Defense News cho rằng, với 16 quả tên lửa mang theo cùng hệ thống tác chiến điện tử tối tân, Ka-52 Nga có thể tấn công và làm tê liệt loạt mục tiêu. Và trực thăng này càng trở nên nguy hiểm khi chúng được hoàn thiện trong môi trường thực chiến ở Syria.

Căn cứ vào hình ảnh công bố về dòng tên lửa tầm xa mới, Defense News cho rằng tên lửa mới Nga trang bị cho cả Mi-28NM và Ka-52 được định danh là Izdeliye 305.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính INS kết hợp cùng đầu dò quang điện tử, nó có tầm bắn lên tới 25 km, lớn hơn đa số sản phẩm cùng loại của Nga cũng như phương Tây.

Với Izdeliye 305, trực thăng tấn công Nga giờ đây đã có thể tung đòn tấn công tầm xa rất lợi hại mà không phải lo ngại bị tên lửa vác vai cũng như những tổ hợp phòng không tầm ngắn của đối phương bắn hạ.

Cùng với vũ khí thế hệ mới, trên Ka-52 cũng có nhiều cải tiến đáng kể như bổ sung radar trinh sát, chỉ thị mục tiêu, hiện đại hóa hệ thống điện tử hàng không gồm kính ngắm hồng ngoại, chỉ thị mục tiêu laser hay thông tin liên lạc trên chiến trường...

Radar mới của Ka-52 cho phép theo dõi 4 mục tiêu cùng lúc, gấp đôi loại cũ, nó đồng thời triển khai được một số vũ khí mới và tác chiến được trong mọi điều kiện thời tiết.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ka-52-trang-bi-ten-lua-tuong-duong-spike-cua-israel-3383055/