Ka-52 thành trực thăng đánh chặn xa nhất thế giới

Không quân Nga vừa quyết định trang bị phiên bản mới của R-73 cho Ka-52 - dòng tên lửa đánh chặn có tầm bắn lên tới trên 40km.

Gói trang bị mới được tiết lộ khi RIA tiết lộ khi nói về những ưu điểm của dòng trực thăng này so với Apache của của Mỹ. Với thiết kế độc đáo, hệ thống vũ khí chiến đấu, do thám hiện đại bậc nhất thế giới, cũng như các tính năng tự động lái và dễ dàng điều khiển khiến Ka-52 bỏ xa trực thăng tấn công mạnh nhất hiện nay của Mỹ.

Điều làm nên sự đặc biệt đầu tiên của Ka-52 chính là được thiết kế với cánh quạt đồng trục (2 cánh quạt cùng trên một trục, quay ngược chiều nhau). Hiện không có loại trực thăng chiến đấu nào trên thế giới đang hoạt động dùng kiểu cánh này.

Thiết kế này giúp cho trực thăng dễ dàng di chuyển trong không gian chật hẹp hoặc nhanh chóng chiếm lấy vị trí tác chiến có lợi cho mình. Vì vậy, Ka-52 có thể thực hiện các thao tác cơ động phức tạp để tấn công mục tiêu hoặc tránh đạn phòng không, những tính năng không có trên chiếc Apache của Mỹ.

Cùng với thiết kế đặc biệt, kho vũ khí khủng của Ka-52 sở hữu thực sự là cơn ác mộng với tất cả những mục tiêu nó nhắm tới. Cụ thể, Ka-52 được trang bị: 12 tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr có tầm bắn 8 km, khả năng xuyên giáp dày 900 mm; 80 rocket 80mm S-24; bom.

Điều đặc biệt là Không quân Nga vừa quyết định trang bị cho Ka-52 dòng tên lửa đánh chặn R-73. Với gói trang bị này, Ka-52 là dòng trực thăng tấn công sở hữu khả năng đánh chặn xa nhất thế giới và bỏ xa Apache khi dòng trực thăng Mỹ chỉ có thể đánh chặn mục tiêu không quá 10km.

Ngoài khả năng linh hoạt tuyệt vời, R-73 còn có thể kết nối trực tiếp với mũ bay của phi công, cho phép đánh chặn các mục tiêu ở cạnh sườn máy bay, điều vốn không thể thực hiện được với các loại tên lửa có phương cách nhắm bắn và điều hướng thông thường.

Thiết kế của tên lửa R-73 có các cánh khí động học ở phía đầu, thân tên lửa bao gồm các thành phần như đầu dò tín hiệu nhiệt, hệ thống lái khí động bề mặt, thiết bị điều khiển bay, ngòi nổ, đầu nổ sát thương, động cơ tên lửa, hệ thống kiểm soát khí động và thiết bị lái các cánh phụ. Sự kết hợp các yếu tố hàng không-khí động học giúp cho R-73 có khả năng cơ động nhanh và cực kỳ linh hoạt.

Tầm bắn tối đa của R-73 khoảng 40 km với phiên bản mới nhất, trong khi đó tầm bắn tối thiểu là 300m giúp Ka-52 có thể đánh chặn trực thăng đối phương từ khi chưa bị phát hiện và cực kỳ hữu dụng trong việc đối phó với cả chiến đấu cơ đối phương ở khoảng cách an toàn. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ka-52-thanh-truc-thang-danh-chan-xa-nhat-the-gioi-3383982/