K+ nói gì khi Facebook độc quyền giải Ngoại hạng Anh?

'Nếu Facebook độc quyền giải Ngoại hạng Anh ba mùa giải từ 2019 – 2022, chắc chắn sẽ tác động đến chiến lược kinh doanh của K+'.

Ông Lê Chí Công, Tổng giám đốc Tổng công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), đơn vị sở hữu kênh truyền hình K+, nói với phóng viên Thế Giới Tiếp Thị Online.

Là đơn vị sở hữu gói bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh suốt từ mùa giải 2010 đến năm 2019, ông Công cho biết, phần lớn khách hàng của K+ là xem thể thao và “trụ cột” của K+ là giải Ngoại hạng Anh. Do vậy, nếu Facebook độc quyền giải bóng đá này thì chắc chắn sẽ tác động đến chiến lược kinh doanh của K+. Tuy nhiên, theo ông Công, còn quá sớm và chưa thể nói trước được điều gì, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Trước mắt, theo ông Công, K+ vẫn cứ thoải mái kinh doanh mùa giải 2018 - 2019. Lãnh đạo K+ dù vậy cũng cho biết, nhà đài luôn có phương án kinh doanh trước cả một năm, là "nếu có Ngoại hạng Anh thì chiến lược thế này, và không có thì chiến lược sẽ như thế này". Còn chiến lược, phương án kinh doanh cụ thể trong những trường hợp trên, thì ông Công không tiết lộ.

“Chúng tôi luôn lường trước mọi vấn đề. Mình không thể bị động được. K+ sẽ cố gắng tốt nhất có thể”, Tổng giám đốc Tổng công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam, chia sẻ.

Trước đó, thông tin Facebook đã bỏ 264 triệu USD để sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng giải đấu bóng đá đắt đỏ nhất hành tinh Ngoại hạng Anh (EPL) gồm 1.140 trận cho 3 mùa từ 8/2019 - 8/2022 tại 4 quốc gia Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, đã tạo ra sự quan tâm nhất định đối với không ít người yêu thích thể thao và một số đơn vị truyền hình trả tiền của Việt Nam.

Facebook cũng được cho là đã chi 100 triệu USD để sở hữu độc quyền EPL tại Việt Nam, cao hơn gấp đôi so với số tiền K+ đã phải bỏ ra cách đây 3 năm để mua gói độc quyền EPL mùa giải 2016/2019.

Chưa rõ Facebook có tính đến chuyện phân phối lại bản quyền truyền hình các trận đấu cho các đơn vị truyền hình trả tiền của Việt Nam hay không.

Trong trường hợp Facebook không phân phối cho các nhà đài và được nhìn nhận đây là khả năng cao sẽ xảy ra, như vậy toàn bộ các nhà đài từng phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh như K+, VTVCab, SCTV sẽ không thể cung cấp giải bóng đã này như trước đây.

Ở chiều ngược lại, với người dùng, đây là một thông tin tốt đẹp vì khả năng sẽ được xem giải Ngoại hạng Anh miễn phí. Người dùng chỉ cần vào Fanpage của giải để xem trực tiếp hoặc xem lại các trận đấu. Facebook không hề thu phí nội dung. Tất nhiên, việc trải nghiệm trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại sẽ không được tốt như xem trên tivi.

TRUNG ĐỨC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/k-noi-gi-khi-facebook-doc-quyen-giai-ngoai-hang-anh-9339.html