Juventus vùi dập Milan, đăng quang danh hiệu

Hy vọng tìm được danh hiệu đầu tiên sau 6 năm trắng tay của Milan đã bị Juventus vùi dập không thương tiếc.

Sau Scudetto 2011, Milan không có thêm danh hiệu danh giá nào (không tính chiếc Siêu cúp 2016 kém giá trị). Vì thế, thầy trò nhà Gattuso đặt nhiều hy vọng cho Cúp quốc gia Ý, nhất là sau khi họ đã loại được Inter, Lazio trên đường tới trận chung kết.

Thế nhưng, Juventus lại tỏ ra quá mạnh so với Milan. Đội bóng của Gattuso chỉ cầm cự được trong hiệp 1 trước khi sụp đổ hoàn toàn trong hiệp 2 với 4 lần bị thủng lưới, trong đó có 1 bàn Kalinic của Milan đá phản lưới nhà.

Đây là Cúp quốc gia thứ 4 liên tiếp của Juventus và nhiều khả năng trong mùa này, Juventus chuẩn bị có cú đúp thứ 4 liên tiếp ở giải quốc nội do Scudetto là vật trong túi của họ. Việc giúp Juventus 4 năm liền thống trị toàn diện tại giải Ý sẽ giúp HLV Allegri trở nên sáng giá trong lúc nhiều CLB ở Anh như Chelsea, Arsenal cần thay HLV. Juventus sẽ mất nhiều công sức để tìm cách giữ Allegri ở lại với đội khi hai bên chuẩn bị đàm phán hợp đồng mới.

Juventus: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic (Marchisio 87), Matuidi; Dybala (Higuain 83), Costa (Bernadeschi 73); Mandzukic.

Goals: Benatia 56, 64 Costa 61, Kalinic (o.g 76)

AC Milan: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli (Montolivo 80), Bonaventura; Suso (Borini 68), Cutrone (Kalinic 62), Calhanoglu.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/juventus-vui-dap-milan-dang-quang-danh-hieu-87753.html