Juventus và AC Milan có thể bị loại khỏi Serie A

Juventus và AC Milan có thể bị loại khỏi Serie A mùa tới nếu như tiếp tục đồng ý tham gia các giải đấu trái phép như Super League, đó là tuyên bố tới từ Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Gabriele Gravina.

Cách đây hơn 1 tuần, cả châu Âu rúng động khi 12 đội bóng hàng đầu quyết định ly khai khỏi UEFA Champions League để thành lập siêu giải đấu mang tên European Super League. Juventus, Inter và AC Milan là những đại diện của Serie A cũng nằm trong danh sách những thành viên sáng lập.

Tuy nhiên, âm mưu tạo ra Super League để cạnh tranh với Champions League nhanh chóng tan rã, khi một số thành viên quyết định rút lui sau những đe dọa và cảnh báo tới từ các hiệp hội bóng đá cũng như người hâm mộ. Ở Italia, Inter Milan là cái tên đã đầu tiên chùn chân, trong khi hai ông lớn còn lại là Juventus và AC Milan vẫn án binh bất động.

Lúc này cả 3 đội bóng kể trên đang vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia bóng đá, người hâm mộ và đại diện của 17 đội bóng còn lại ở Serie A. Đã có 11 CLB bày tỏ quan điểm cần phải có án phạt thật nặng với AC Milan, Juventus và Inter Milan. Trong bối cảnh đó, Liên đoàn bóng đá Italia đã có quyết định đầu tiên nhằm ngăn chặn các đội bóng này quay trở lại với Super League hoặc tham dự 1 giải đấu tương tự.

Juventus và Milan có thể bị loại khỏi Serie A

Juventus và Milan có thể bị loại khỏi Serie A

Người đứng đầu FIGC, ông Gravina cho hay: "Đối với luật chống Super League, bất kỳ ai đang cân nhắc tham gia một giải đấu không được UEFA, FIFA và FIGC cho phép sẽ bị mất tư cách thành viên. Super League sẽ không đơn thuần là hành động yếu kém của một số đội bóng đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Hiện tại, chúng tôi không có tin tức về ai ở lại và ai đã rời khỏi Super League. Điều luật này sẽ được đưa vào giấy phép quốc gia và sau đó nó sẽ được đưa vào bộ luật tư pháp thể thao".

"Nếu đến thời hạn nộp đơn đăng ký giải vô địch quốc gia, một đội tham gia các giải vô địch khác mang tính chất tư nhân, thì họ sẽ bị loại khỏi hệ thống giải đấu của FIGC", ông Gravina nói thêm.

Tuyên bố của người đứng đầu FIGC đồng nghĩa với việc Juventus và AC Milan có thể bị cấm thi đấu tại những giải đấu quốc nội như Serie A, Coppa Italia mùa tới, nếu không rút lui khỏi dự án Super League.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/juventus-va-ac-milan-co-the-bi-loai-khoi-serie-a/20210427013523443