Juventus ra giá bán Ronaldo, chấp nhận khoản lỗ lớn

Truyền thông Italia cho hay, Ronaldo đã sẵn sàng để Ronaldo ra đi bởi không muốn mất trắng siêu sao người Bồ Đào Nha vào hè năm sau.

Sau khi Juventus bị Porto loại ở vòng 1/8 Champions League 2020/21, tương lai của Ronaldo lại trở thành đề tài nóng của báo giới Italia.

Ronaldo bị chỉ trích là nguyên nhân khiến Juventus bị đá văng khỏi đầu trường mà “Lão bà” đã không vô địch từ năm 1996 với tình huống lỗi khi đứng hàng rào. Trên hết, Ronaldo đã không tạo được sự khác biệt lớn cho Juventus ở sân chơi danh giá này.

Ronaldo bị đánh giá là thương vụ sai lầm của Juventus.

Ronaldo bị đánh giá là thương vụ sai lầm của Juventus.

Ronaldo chỉ còn hợp đồng với Juventus đến năm 2022 và theo GĐTT Fabio Paratici, đàm phán hợp đồng với CR7 không phải là ưu tiên của nhà đương kim vô địch Serie A. Và nếu không muốn mất trắng Ronaldo, Juventus sẽ phải bán anh cuối mùa giải này.

Theo truyền thông Italia, Juventus đã định giá bán CR7 với mức giá tối thiểu là 29 triệu euro. Juventus chấp nhận khoản lỗ lớn bởi họ từng phải chi 120 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo hồi mùa hè năm 2018.

Nhưng với một ngôi sao đã qua tuổi 36 như Ronaldo, đây là con số chấp nhận được. Ngoài việc trắng mất trắng CR7, Juventus sẽ còn giảm được khoản lương khổng lồ mà siêu sao người Bồ Đào Nha đang được hưởng.

Tin từ Tây Ban Nha, siêu cò Jorge Mendes đã liên hệ với Real Madrid để đưa Ronaldo trở lại sân Bernabeu. Ở châu Âu, nhiều đội bóng vẫn muốn sở hữu chữ ký của Ronaldo bởi CR7 vẫn mang lại giá trị lớn về mặt thương mại.

Tính đến hiện tại, Ronaldo đã ghi được 92 bàn thắng sau 121 lần ra sân trên mọi đấu trường, con số không tệ với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/juventus-ra-gia-ban-ronaldo-chap-nhan-khoan-lo-lon-202103131712514981.html