Juventus muốn bán Ronaldo

Juventus đang cân nhắc về khả năng bán Ronaldo vào mùa hè tới khi họ đang phải đối mặt với các tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19.

Juventus có thể bán Ronaldo vào mùa hè tới.

Juventus có thể bán Ronaldo vào mùa hè tới.

Cầu thủ 35 tuổi đã gia nhập Juventus sau khi rời Real Madrid vào năm 2018. Ronaldo hiện có mức lương 28 triệu bảng/năm (tương tương đương 37 triệu USD/năm), gấp 5 lần mức lương của cầu thủ được trả lương cao thứ hai Paulo Dybala.

Juventus rất muốn thu hồi vốn bằng việc bán ngôi sao người Bồ Đào Nha thay vì đề nghị gia hạn hợp đồng có hiệu lực đến tháng 6/2022 với anh.

Ronaldo đã ghi bàn trong trận hòa 1-1 của Juventus trước Lazio. Đây là trận thứ sáu của cầu thủ người Bồ Đào Nha tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, anh đã vấp phải sự chỉ trích muộn màng từ HLV Andrea Pirlo.

HLV Andrea Pirlo không hài lòng với màn trình diễn của Ronaldo ở Champions League tuần trước.

HLV Andrea Pirlo cho biết: “Tôi nói chuyện với các cầu thủ rất nhiều, nhưng họ lại tự đưa ra lựa chọn khi có mặt trên sân. Họ có thể bớt thể hiện hơn và kết thúc trận đấu sớm hơn.”

Ngoài ra, HLV Pirlo xác nhận Ronaldo dính chấn thương và anh phải nghỉ thi đấu trong trận hòa với Lazio tại Rome.

Juventus hiện xếp thứ 5 tại Serie A, kém đội đầu bảng AC Milan 4 điểm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/juventus-muon-ban-ronaldo-z2DHGQhMg.html