Juventus - Inter Milan: Bảo toàn lợi thế

Juventus gần như đã chạm một tay vào tấm vé chơi trận chung kết Cúp quốc gia Italia khi có chiến thắng với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi bán kết trước Inter Milan. Ronaldo cùng đồng đội chỉ cần một kết quả hòa ở trận lượt về diễn ra đêm nay là đủ điều kiện có mặt ở trận chung kết.

Đúng 1 tuần trước, khi làm khách trên sân Giuseppe Meazza, Juventus đã gặp khó khăn ban đầu khi để đội chủ nhà Inter Milan chọc thủng lưới trước với pha làm bàn của Lautaro Martinez với một pha băng cắt dứt điểm chính xác ngay phút thứ 9.

Thế nhưng, "Bà đầm già thành Turin" đã chuyển nguy thành an nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp ấn tượng để giúp Juventus thắng 2-1 tại trận lượt đi và nắm lợi thế cực lớn khi tái đấu Inter Milan đêm nay ở trận lượt về cúp Quốc gia Ý (Coppa Italia).

Ở lượt đi, Ronaldo đã lập cú đúp giúp Juventus ngược dòng thắng 2-1. (ảnh IT)

Ở lượt đi, Ronaldo đã lập cú đúp giúp Juventus ngược dòng thắng 2-1. (ảnh IT)

Với kết quả hiện tại, chỉ cần hòa hoặc thua với tỷ số 0-1, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội sẽ đủ điều kiện vào thi đấu trận chung kết. Bên cạnh lợi thế về mặt tỷ số, Bianconeri còn sở hữu một lợi thế đặc biệt trước Nerazzurri: sân nhà. Allianz Stadium vẫn là điểm tựa thực sự vững chắc cho mọi tham vọng của Juventus.

Bianconeri bất bại tới 15/17 trận sân nhà trên mọi đấu trường kể từ khi mùa 2020/21 khởi tranh. 7 trận sân nhà gần nhất, các cầu thủ do huấn luyện viên Andrea Pirlo dẫn dắt thậm chí đều khiến đối thủ ra về trong thế cúi đầu.

Allianz Stadium cũng là nơi ‘đi dễ khó về’ với Inter Milan. Bằng chứng: Nerazzurri không thể ca khúc khải hoàn ở cả 10 màn so tài vừa qua với Juventus ở sân vận động này. 6 lần gần nhất, Inter thua tới 5 và chẳng thể ghi bàn ở cả 5 thất bại này.

Nói thế không có nghĩa Inter Milan không thể lật ngược thế cờ. Khác với trận đấu cách đây 1 tuần, Nerazzurri đã chào đón sự trở lại của 2 nhân tố rất quan trọng là Lukaku và Hakimi. Thầy trò Conte đã bị đẩy vào thế chân tường sau trận thua ở lượt đi nên họ có thể vùng lên mạnh mẽ ở màn tái đấu đêm nay.

Nhưng ở tình thế như vậy, Andrea Pirlo lại có cơ hội để áp dụng lối chơi theo kiểu "hổ vờn mồi". Ngoài lợi thế về điểm số sau trận lượt đi và ưu thế sân nhà, Juventus còn đang thể hiện phong độ thăng hoa với mạch 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, ở 6 trận đấu này, Lão bà chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần.

Sự chặt chẽ trong phòng ngự đã tạo nên bản lĩnh cho Juventus. Đây còn là cơ sở để Pirlo xây dựng lối chơi phản công rất lợi hại. Ông đang sở hữu rất nhiều chất liệu tốt để áp dụng lối chơi này cho màn tái đấu Conte đêm nay. Vì vậy, sẽ chẳng bất ngờ nếu Juventus giành quyền vào chung kết Cúp Quốc gia Italia mùa 2020/21 sau màn thư hùng này.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/juventus-inter-milan-bao-toan-loi-the-118794.html