Juventus hướng tới chức vô địch Serie A trước bảy vòng đấu

Đêm nay (6-4), Juventus sẽ tiếp đón đội khách AC Milan trên sân nhà Allianz trong khuôn khổ vòng 31 giải bóng đá vô địch quốc gia Ý. Các học trò của HLV Massimiliano Allegri chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất nhằm giành trọn ba điểm – một điều kiện cần để 'Bà đầm già' có thể sớm đăng quang ngôi vương ngay ở vòng đấu này.

Juventus đang đứng trước cơ hội đăng quang ngôi vô địch Serie A sớm bảy vòng đấu. (Ảnh: Reuters)

Juventus đang đứng trước cơ hội đăng quang ngôi vô địch Serie A sớm bảy vòng đấu. (Ảnh: Reuters)

NDĐT – Đêm nay (6-4), Juventus sẽ tiếp đón đội khách AC Milan trên sân nhà Allianz trong khuôn khổ vòng 31 giải bóng đá vô địch quốc gia Ý. Các học trò của HLV Massimiliano Allegri chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất nhằm giành trọn ba điểm – một điều kiện cần để “Bà đầm già” có thể sớm đăng quang ngôi vương ngay ở vòng đấu này.

Sau chiến thắng 2-0 trước Cagliari ở vòng 30, Cristiano Ronaldo và đồng đội tiếp tục chễm trệ trên đỉnh bảng xếp hạng với 81 điểm, 18 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì Napoli. Với việc mùa giải 2018-2019 chỉ còn tám vòng đấu nữa là kết thúc, đội bóng thành Turin đang đứng trước cơ hội lớn tạo nên một dấu mốc mới trong lịch sử Serie A.

Theo đó, Juventus sẽ trở thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch sớm bảy vòng đấu nếu họ đánh bại AC Milan và Napoli “gục ngã” trước Genoa trên sân nhà San Paolo vào rạng sáng thứ hai tuần tới (8-4). Với kịch bản như trên, đội bóng của chiến lược gia Allegri sẽ sở hữu cách biệt 21 điểm so với “kẻ bám đuổi” Napoli, kèm theo đó là hiệu số đối đầu vượt trội (thắng 5-2 sau hai lượt đi và về). Điều này đồng nghĩa với việc Juventus sẽ chính thức lần thứ tám liên tiếp bước lên bục cao nhất tại Serie A mà không cần quan tâm kết quả của bảy vòng đấu tới.

“Bà đầm già” thành Turin đang trải qua những ngày tháng vô cùng “ngọt ngào” tại đấu trường quốc nội kể từ sau khi mang về sân Allianz bản hợp đồng kỷ lục mang tên Ronaldo hè vừa qua – thắng 26, hòa ba và chỉ để thua trước Genoa trong một trận đấu mà CR7 vắng mặt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chức vô địch Serie A gần như đã nắm chắc trong tay, liệu HLV Allegri có tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón AC Milan vào đêm nay hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Bởi hiện tại, ông và các học trò đang gấp rút chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho chuyến làm khách trên sân của Ajax vào giữa tuần tới trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League 2018-2019.

Dẫu vậy, nếu không kịp giành chức vô địch Serie cuối tuần này, CR7 và đồng đội vẫn có thể hoàn thành mục tiêu đó bằng một chiến thắng trước SPAL vào cuối tuần sau. Trong cả hai trường hợp đó, Juventus đều sẽ tạo nên một kỷ lục mới cho giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.

Trong lịch sử Serie A, chỉ có ba đội bóng từng đăng quang trước năm vòng đấu, gồm Inter Milan của HLV Roberto Mancini (mùa giải 2006-2007), Torino (1947-1948) và Fiorentina (1955-1956).

Thậm chí, đội bóng thành Turin còn có thể phá vỡ kỷ lục về điểm số của một nhà vô địch Serie A mà họ thiết lập ở mùa giải 2013-2014 dưới triều đại HLV Antonio Conte (102 điểm), nếu như giành chiến thắng trong cả tám trận đấu còn lại của mùa giải 2018-2019. Khi đó, đoàn quân của chiến lược gia Allegri sẽ có 105 điểm.

Ronaldo, chân sút chủ lực của Juvetus, hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương đùi phải và có khả năng sẽ phải ngồi ngoài trong trận gặp Milan vào đêm nay. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hồi đầu tuần cho thấy, anh có thể sẽ kịp thời trở lại cho trận lượt đi tứ kết Champions League tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan.

Nhiều khả năng, HLV Allegri sẽ giữ cầu thủ “con cưng” của mình trên băng ghế dự bị và trao cơ hội ra sân cho anh trong trận quyết đấu Ajax giữa tuần tới.

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39763702-juventus-huong-toi-chuc-vo-dich-serie-a-truoc-bay-vong-dau.html