Juventus 'đổ' cho Ronaldo mỏi cơ và không lừa gạt người hâm mộ Hàn Quốc

Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli vừa lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng nhà vô địch Ý vô trách nhiệm, sau khi Cristiano Ronaldo không ra sân trong trận giao hữu (hòa 3-3) trước mùa bóng với các ngôi sao K-League ở Seoul hồi tuần trước.

Theo đơn vị tổ chức sự kiện này, hợp đồng có nêu rõ Ronaldo phải ra sân ít nhất 45 phút. Thế nhưng, siêu sao Bồ Đào Nha lại ngồi ngoài suốt trận đấu vì “mỏi cơ” khiến người hâm mộ Hàn Quốc tức giận đòi khởi kiện để được bồi thường tiền vé và “tổn thương tinh thần”.

Ronaldo tuyên bố sốc, fan Juventus và Real Madrid đứng ngồi không yên

Trước đó, K-League (giải hàng đầu Hàn Quốc) cho biết đã gửi thư cho Juventus để phản đối chuyện đội bóng Ý vi phạm hợp đồng. Trong khi đó, Chủ tịch Agnelli cũng viết thư cho Chủ tịch K-League Kwon Oh-gap để làm rõ quan điểm của đội bóng về vấn đề này.

 Một số lượng lớn CĐV Hàn Quốc tức giận vì cho rằng họ bị lừa gạt

Một số lượng lớn CĐV Hàn Quốc tức giận vì cho rằng họ bị lừa gạt

Reuters trích dẫn nội dung lá thư của ông Agnelli viết: “Tất cả những cầu thủ đến Hàn Quốc... đều ra sân đấu trận giao hữu, ngoại trừ một người: Cristiano Ronaldo, cầu thủ buộc phải nghỉ ngơi theo lời khuyên của đội ngũ y tế do bị mỏi cơ sau trận đấu ở Nam Kinh, Trung Quốc (đối đầu với Inter Milan) vốn diễn ra trước trận đấu ở Seoul chỉ 48 tiếng.

Do vậy, thưa Ngài Chủ tịch, tôi cực lực bác bỏ cáo buộc của quý ông cho rằng chúng tôi hành xử vô trách nhiệm, kiêu ngạo, xem thường người hâm mộ, trong khi chúng tôi luôn luôn tôn trọng họ. Chẳng ai ở Juventus muốn mang tiếng xấu đến K-League, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc hay Liên đoàn Bóng đá châu Á”.

Ông Agnelli cũng đổ lỗi cho những tình huống dẫn đến việc trận đấu phải khởi tranh muộn trên sân vận động World Cup Seoul chật kín khán giả: “Juventus đã phải mất hơn 2 tiếng mới ra khỏi sân bay nên cuối cùng đến sân sau giờ bóng lăn theo kế hoạch ban đầu đến 15 phút. Juventus đến khách sạn lúc 16 giờ 30. Không có thời gian để nghỉ ngơi cũng như tiến hành các hoạt động trước trận đấu như thường lệ”.

Chủ tịch CLB Juventus viết tiếp: “Xe buýt chở đội Juventus không được bố trí cảnh sát hộ tống. Giao thông tắc nghẽn và xe chở đội phải nhích từng chút một trong gần 2 tiếng, điều chưa bao giờ xảy ra trong những chuyến du đấu từ trước đến nay trên khắp thế giới của chúng tôi”.

Ronaldo được cho là từ chối ra sân do mỏi cơ

Juventus, hiện đã trở lại Turin, sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Serie A dưới sự dẫn dắt của tân HLV Maurizio Sarri bằng trận đấu trên sân Parma ngày 25.8 trước khi tiếp Napoli một tuần sau đó.

Trước đó, báo giới Hàn Quốc đưa tin về việc có hơn 2.000 CĐV đến sân World Cup Seoul đã nhờ một công ty luật kiện The Festa - công ty tổ chức trận đấu nói trên. Theo họ, sau khi nghe thông báo về việc Ronaldo sẽ ra sân ở trận đấu trên, CĐV Hàn Quốc đã đua nhau mua vé lấp kín sân có sức chứa 65.000 người. Theo đó, vé - có giá từ 30.000 won (25 USD) đến 400.000 won (338 USD), đã được bán hết veo chỉ trong hai tiếng rưỡi sau khi được phát hành vào ngày 3.7.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/juventus-do-cho-ronaldo-moi-co-va-khong-lua-gat-nguoi-ham-mo-han-quoc-103840.html