Juventus bị loại khỏi C1: Hồi kết cho Ronaldo và Pirlo?

Màn trình diễn đáng thất vọng của Cristiano Ronaldo khi Juventus bị Porto loại ngay trên sân nhà Allianz ở vòng 1/8 Champions League rạng 10-3, khiến siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của chiến lược gia lão làng Fabio Capello. Bên cạnh đó, chiếc ghế nóng của Andrea Pirlo cũng đang bị lung lay.

Ronaldo tịt ngòi khi Juventus bị Porto loại ở lượt về vòng 1/8 Champions League năm nay.

Ronaldo tịt ngòi khi Juventus bị Porto loại ở lượt về vòng 1/8 Champions League năm nay.

Cú đúp của tân binh Federico Chiesa cùng cú đánh đầu thành bàn của Adrien Rabiot đã giúp Juventus thắng Porto 3-2 ở 120 phút thi đấu cả hiệp chính và hiệp phụ trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay. Thế nhưng, "Bà đầm già thành Turin" vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách khi tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4 đều. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, anh đã có năm thứ 3 liên tiếp sớm cùng Juventus bị loại ở Champions League. Đáng chú ý, trong trận đấu đáng buồn ở sân nhà Allianz rạng sáng 10-3, khi Porto được hưởng quả đá phạt trực tiếp khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 5 phút, Ronaldo và Alvaro Morata đều đứng làm hàng rào trong tư thế quay mặt về chính khung thành đội nhà khá nực cười. Cũng chính từ tình huống "bóng chết" này mà Sergio Oliveira đã có pha sút phạt thành bàn để mang về lợi thế lớn cho Porto và biến bàn thắng sau đó của Rabiot cho Juventus trở thành điều vô nghĩa.

Cựu HLV của Juventus, Fabio Capello khẳng định lỗi này là "không thể chấp nhận", mỉa mai rằng Ronaldo và Morata có thể đã "sợ bóng". Vị chiến lược gia "cáo già" này phát biểu trên tờ Tutto Sport: "Cristiano Ronaldo đã nhảy lên và quay mặt vào hàng rào. Ai làm hàng rào đều không thể sợ bóng đập vào người như vậy được. Đó là một sai lầm không thể tha thứ và không có lý do nào bào chữa cả".

HLV hiện tại của Juventus, Andrea Pirlo cũng đồng tình với quan điểm này khi phát biểu sau trận: "Chúng tôi đã chọn những cầu thủ cao lớn để đứng hàng rào. Họ chưa bao giờ quay lưng khi làm rào trước đây. Có thể lần này họ nghĩ bóng ở quá xa và không cảm thấy nguy hiểm. Đây là một sai lầm, một hành động không thường xảy ra".

Theo tờ Goal, Ronaldo và cả HLV Pirlo đều đối diện tương lai không chắc chắn gắn bó với Juventus sau khi đội bóng này không thể giành vé vào tứ kết Champions League năm nay. Với Ronaldo, anh còn 1 năm nữa trong hợp đồng với "Bianconeri". Nhưng siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể ra đi ngay hè này để tìm kiếm một bến đỗ mới cuối sự nghiệp. Trong khi ấy, Pirlo có khả năng bị Juventus sa thải khi CLB này hiện cũng đang gặp khó khăn trong nỗ lực cạnh tranh chức vô địch Serie A năm nay với 2 đội bóng thành Milan.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_239704_juventus-bi-loai-khoi-c1-hoi-ket-cho-ronaldo-va-pirlo-.aspx