Juventus 2-0 Bayern: 'Lão bà' làm gỏi 'Hùm xám'

Dù thiếu 'bom tấn' Cristiano Ronaldo, nhưng 'lão bà' với đội hình chất lượng hơn đã hoàn toàn áp đảo 'Hùm xám' thiều vắng quá nhiều trụ cột.

Bước vào trận đấu đầu tiên trên đất Mỹ, Juventus ra sân với đội hình rất mạnh. Dù “bom tấn” Cristiano Ronaldo vắng mặt nhưng những tân binh được kì vọng là Emre Can, Joao Cancelo, Mattia Perin đều xuất phát từ đầu bên các trụ cột Giorgio Chiellini, Alex Sandro hay Miralem Pjanic.

Trong khi đó, HLV Niko Kovac tiếp tục sử dụng thử nghiệm các nhân tố mới cho Bayern Munich khi chỉ Franck Ribery cùng Javi Martinez là những cái tên đáng chú ý nhất xuất phát.

Đội hình trẻ của Bayern Munich không thể chống nổi dàn sao của Juventus. (ảnh Getty Image)

Với đội hình mạnh hơn, Juventus sớm tạo ra cơ hội chỉ sau 2 phút thi đấu nhưng đáng tiếc tiền đạo trẻ Andrea Favilli lại không thể chiến thắng Sven Ulreich. Phút thứ 8, Bayern có câu trả lời với cú vô-lê của Marcel Zylla đến đúng vị trí của thủ thành Perin. Trận đấu diễn ra cởi mở ngay từ đầu.

Với thế trận đôi công từ Juve và Bayern thì đội nào sắc bén hơn trong khâu dứt điểm sẽ là những người có được lợi thế. Juve là đội có được điều đó với sự xuất sắc của Favilli.

Phút 31, sai lầm ngớ ngẩn Stanisic và thủ thành Ulreich nơi hàng thủ Bayern Munich tạo điều kiện cho Favilli dễ dàng có được bàn thắng mở tỷ số. Sau đó 9 phút, hàng thủ của đội bóng Đức lại tiếp tục mắc lỗi trong pha dâng cao bẫy việt vị. Vẫn là Favilli khôn khéo băng xuống hạ gục Ulreich lần thứ 2.

Sang đến hiệp 2, HLV Kovac thay gần như toàn bộ đội hình cho Bayern với sự xuất hiện của Arjen Robben, Kingsley Coman hay Renato Sanches. Hùm xám gia tăng sức ép, đặc biệt nhờ những pha bóng tốc độ và giàu đột biến từ Coman. Phút 58, ngôi sao người Pháp có pha chọc khe cho Kwasi Wriedt thoát xuống sút trúng vào người Perin, bóng bật ra nhưng đáng tiếc tài năng 18 tuổi người Hàn Quốc Jeong Woo Yeong lại sút vọt xà trong pha băng vào đá bồi.

Nhìn chung, trong hiệp 2, “Hùm xám” đã tạo ra sức ép lớn nhưng hàng thủ Juventus đã chơi tốt, khiến cho đội bóng nước Đức không thể ghi nổi 1 bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Juventus.

Sau trận này, Juve sẽ đối đầu với Benfica cũng trong khuôn khổ ICC vào 6h05 ngày 29/7. Cùng thời điểm, Bayern sẽ đá giao hữu với Man City.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/juventus-2-0-bayern-lao-ba-lam-goi-hum-xam-77344.html