Justin Bieber điển trai xuống phố sau khi đi điều trị trầm cảm

Justin Bieber xuất hiện với diện mạo điển trai, xuống phố cùng mục sư vào ngày 13/2 ở New York sau khi đi điều trị trầm cảm.

Justin Bieber gây chú ý với vẻ ngoài điển trai cùng lối ăn vận giản dị, khỏe khoắn, xuất hiện ở New York vào ngày 13/2 sau ồn ào phải điều trị bệnh trầm cảm.

Justin Bieber gây chú ý với vẻ ngoài điển trai cùng lối ăn vận giản dị, khỏe khoắn, xuất hiện ở New York vào ngày 13/2 sau ồn ào phải điều trị bệnh trầm cảm.

Anh xuất hiện cùng mục sư Carl Lentz cũng là người anh thân thiết, lâu năm của nam ca sĩ.

Nguồn tin trên People cho biết, Justin Bieber thời gian qua đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn và tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý, "Justin có vẻ mệt mỏi và suy sụp".

Cũng theo nguồn tin này, chuyện kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới với Hailey Baldwin không ảnh hưởng gì tới căn bệnh trầm cảm của Justin Bieber.

Us Weekly cũng trích dẫn nguồn tin cho biết, Justin đã gặp một số bác sĩ tâm lý để giúp điều chỉnh cảm xúc chứ anh không đăng ký vào một cơ sở cụ thể để điều trị như Selena Gomez trước đó.

Bệnh trầm cảm của Justin Bieber được cho là bắt nguồn từ cảm giác ngột ngạt, chán nản với cuộc sống và những vấn đề liên quan đến chuyện của người nổi tiếng, đó là việc bị mọi người theo dõi, bàn tán từng động thái và bị chụp hình ở khắp nơi.

Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng, Justin Bieber cũng chịu áp lực từ nhiều năm trước khi bố mẹ quá kỳ vọng vào anh.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue số tháng 3, Justin Bieber cũng đã lên tiếng chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của anh.

"Hoàng tử nhạc pop" cho biết, "Tôi đã bị trầm cảm khi đi tour".

"Tôi đã rất cô đơn và cần thời gian cho riêng mình" - Justin Bieber bày tỏ.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/justin-bieber-dien-trai-xuong-pho-sau-khi-di-dieu-tri-tram-cam-875347.vov