Jurgen Klopp mất cánh tay phải tại Liverpool

Jurgen Klopp vừa mất trợ lý thân cận Pep Ljinders vào tay NEC Nijmegen với 'cảm xúc hỗn độn'.

Pep Ljinders tới Liverpool vào năm 2014 để đảm nhiệm vai trò huấn luyện đội U16, tiếp đó là huấn luyện viên phát triển đội một rồi trở thành trợ lý thân cận của Jurgen Klopp vào năm 2015. Giới truyền thông Anh nhận định những dấu ấn của Klopp trong thời gian dẫn dắt The Kop mang dấu ấn rất lớn của Ljinders.

Pep Ljinders (trái) là cánh tay đắc lực của Jurgen Klopp tại Liverpool.

Mới đây, Pep Ljinders quyết định xây dựng sự nghiệp riêng bằng việc nhận lời tới dẫn dắt NEC Nijmegen, đội bóng đang đứng thứ hai tại Eerste Divisie (giải hạng nhất Hà Lan - PV). Sự ra đi của người trợ lý thân cận khiến Jurgen Klopp thừa nhận rằng sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới.

Mừng cho người đồng nghiệp nhưng Klopp vẫn chẳng thể vui cho bản thân: "Sự ra đi của Pep khiến chúng tôi rơi vào trạng thái cảm xúc hỗn độn. Đầu tiên, tôi cảm thấy thất bại khi mất đi một thành viên có giá trị trong ban huấn luyện, cũng như một con người lỗi lạc".

"Nhưng điều đó được làm dịu bởi thực tế rằng tôi cũng mừng thay cho anh ấy vì có được cơ hội của chính mình. Dù rất muốn anh ấy ở lại nhưng chúng tôi chẳng thể cản đường Pep trước một cơ hội tuyệt vời thế này. Thật khó để thay thế khi Pep giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề, hướng dẫn chúng tôi về cuộc sống bóng đá ở Anh và đóng góp ý kiến trong quá trình phát triển của đội".

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/jurgen-klopp-mat-canh-tay-phai-tai-liverpool-172-176806.html