Jurgen Klopp không đặt mục tiêu vô địch cho Liverpool mùa tới

Dù chi cả đống tiền để bổ sung lực lượng nhưng Jurgen Klopp không đặt mục tiêu vô địch cho Liverpool trong mùa giải 2018-19 để tránh gây áp lực cho các học trò.

Jurgen Klopp không đặt mục tiêu vô địch

Hè này, Liverpool đã chi ra hơn 160 triệu bảng để bổ sung lực lượng với 4 cái tên gồm Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita và Xherdan Shaqiri. The Kop cũng không mất cầu thủ quan trọng nào ngoài Emre Can, vị trí được bổ sung bằng hai cái tên là Keita và Fabinho.

Jurgen Klopp không đặt mục tiêu vô địch cho Liverpool mùa tới.

Dù vậy, HLV Jurgen Klopp không đặt mục tiêu vô địch khi mùa giải chưa bắt đầu: "Giải đấu luôn rất khó khăn. Tất nhiên không phải chỉ là ngồi đó đánh giá tình hình của chúng tôi, rồi tự sướng bằng câu nói 'ồ, mọi thứ tốt đấy'."

"Chúng tôi cần sẵn sàng trong từng tuần, không phải chỉ là vài trận đấu. Đó là thách thức rất lớn".

Tổn thất hàng thủ

Cuối tuần này, Liverpool sẽ đón nhận thách thức đầu tiên trong mùa giải mới khi gặp West Ham trên sân nhà. Hàng thủ vốn chưa bao giờ được đánh giá cao của Liverpool đang bị lo ngại khi mất một loạt cái tên vì chấn thương.

Joel Matip chấn thương hông, còn Ragnar Klavan dính chấn thương gân kheo. Cả hai cầu thủ này không thể ra sân trong trận thắng Napoli ở trận giao hữu gần nhất. Ngoài ra, Dejan Lovren được HLV Klopp xác nhận không ra sân ở trận gặp West Ham do thể trạng không đảm bảo.

Lovren vẫn đang trong kỳ nghỉ hậu World Cup 2018 và Klopp cho biết cầu thủ này cần thêm thời gian trước khi quay trở lại chiến đấu. Trung vệ ngoài Croatia ít nhất bỏ lỡ hai trận đầu tiên của mùa giải.

N.D (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/jurgen-klopp-khong-dat-muc-tieu-vo-dich-cho-liverpool-mua-toi-172-193862.html