Jurgen Klopp: 'Giấc mơ của tôi cùng Liverpool còn đẹp hơn thế này'

Liverpool mùa qua lần thứ 6 trong lịch sử đăng quang Champions League, nhưng với HLV Jurgen Klopp thì đó mới là danh hiệu đầu tiên sau gần 4 năm ông nhận lời tiếp quản băng ghế huấn luyện ở sân Anfield.

HLV Jurgen Klopp tin rằng chỉ thắng Champions League sau gần 4 năm là quá ít. Ảnh: Getty Images

HLV Jurgen Klopp tin rằng chỉ thắng Champions League sau gần 4 năm là quá ít. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn bởi ESPN FC mới đây tại Lotte New York Palace (Mỹ), địa điểm vốn chỉ cách 10 phút đi bộ đến nơi Jurgen Klopp lần đầu gặp và thảo luận hợp đồng với đội ngũ cấp cao nhất nhất của Liverpool ngày 1-10-2015, nhà cầm quân 51 tuổi người Đức không khỏi phấn khích khi trải lòng về quãng gần thời gian 4 năm của mình cùng CLB này: “Thành thật mà nói, ngày đó khi chúng tôi ở đây và thảo luận, chúng tôi tràn đầy hy vọng, tràn đầy ước mơ, đầy lạc quan. Khi đó, tôi không thể cưỡng lại mong muốn trở thành HLV của Liverpool. Đây là một CLB tuyệt vời, tôi yêu lịch sử của đội và hài lòng về mọi thứ đang có khi đó. Vì vậy, tôi đã rất, rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ thành công. Trong giấc mơ của tôi ở thời điểm đó, có lẽ chúng tôi đã thành công hơn trong 4 năm qua so với thực tế”.

Liverpol đã đánh bại Tottenham trong trận chung kết Champions League hồi đầu tháng 6, đó là danh hiệu đầu tiên mà HLV Klopp đạt được cùng Liverpool. Còn trước đó, Lữ đoàn đỏ từng nhiều lần tiến sát danh hiệu, nhưng chinh phục bất thành - như thua trận chung kết Cúp Liên đoàn 2016 trên chấm phạt đền trước Man.City, cũng năm đó họ thua chung kết Europa League trước Sevilla. Và tất nhiên, gần nhất phải kể đến ký ức buồn ở Kiev (Ukraine) hồi tháng 5-2018, khi thua 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League.

Đoàn quân của HLV Klopp mùa qua cũng chơi thành công tại Premier League, khi với 97 điểm, họ có quyền tự hào đã giành nhiều hơn 7 điểm so với đội hình lập kỳ tích vô địch bất bại của Arsenal mùa 2003-2004, hay hơn đến 18 điểm so với đội hình từng thắng “cú ăn ba” thần thánh của Man.United mùa 1998-1999. Mặc dù vậy, có một thực tế rằng, Liverpool vẫn phải xếp sau đối thủ mạnh nhất là Man.City - đội thật sự xây dựng đế chế thống trị tại bóng đá Anh khi giành 5/6 danh hiệu quốc nội trong 2 mùa qua.

Niềm hạnh phúc cuối mùa qua chỉ là sự khởi đầu một giai đoạn thành công. Ảnh: Getty Images

Và cũng có một thực tế khác, đà tiến của Liverpool đang có dấu hiệu chậm lại qua việc họ ngừng bổ sung nhân sự cấp cao vào đội hình trong mùa hè này. HLV Klopp cũng lý giải về nó: “Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định, và sẽ đưa ra nhiều hơn nữa trong tương lai, nhưng chúng ta cần thẳng thắn với nhau rằng không phải quyết định nào cũng hoàn hảo. Bạn phải chấp nhận rằng bạn cần may mắn trong những quyết định của mình. Quyết định mùa này là, chúng tôi vẫn có cùng một đội hình thêm một năm nữa nên cầu thủ sẽ trở nên tốt hơn và kinh nghiệm hơn theo thời gian. Chúng tôi chỉ cần duy trì tốt đà phát triển này và sẽ mạnh mẽ hơn”.

HLV Klopp trong sự nghiệp, từng chứng kiến đội hình cực kỳ tài năng mà ông có với Borussia Dortmund phải tan rã trước sức mạnh đồng tiền của các “đại gia” - như Nuri Sahin đến Real Madrid, Mario Gotze và Robert Lewandowski bị Bayern Munich cám dỗ, hay Shinji Kagawa chuyển sang Man.United... Tuy nhiên, ở Liverpool, ít nhất nhà cầm quân người Đức có thể hạnh phúc khi không phải chứng kiến kế hoạch nhân sự bị xáo trộn sau từng năm.

Và tin những ngôi sao hàng đầu như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Virgil van Dijk sẽ không rời đi. Ảnh: Getty Images

Ngoại trừ thương vụ trị giá 142 triệu bảng bán Philippe Coutinho sang Barcelona vào tháng Giêng 2018, Liverpool hầu như không để mất thêm ngôi sao nào. Trong khi đó, Liverpool đã liên tục “trói chân” phần lớn họ như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson và Divock Origi trong một năm qua. Lúc này, trung vệ Virgil van Dijk đã sẵn sàng cho một thỏa thuận mới, James Milner đang chờ đợi còn Alex Oxlade-Chamberlain dự kiến cũng sẽ nhận được đề nghị từ CLB.

HLV Klopp nói thêm: “Sự thật là, thị trường hiện tại rất điên rồ. Ngay cả khi bạn ký hợp đồng mới với một cầu thủ giỏi, thì đó chỉ đảm bảo bạn có thể bán anh ta với giá tốt hơn chứ không phải là sự đảm bảo rằng cầu thủ sẽ không ra đi. Tất nhiên, tôi luôn tin trường hợp của Liverpool sẽ khác. Mỗi hợp đồng mới của chúng tôi mang tính chất quan trọng tương đương với một thương vụ chuyển nhượng, là một tín hiệu mạnh mẽ về sự cam kết gửi ra thế giới bên ngoài. Tôi thật sự hạnh phúc với thực tế rằng, chúng tôi đang sở hữu đội hình có độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá. Và khi đang là nhà vô địch châu Âu, họ không có lý do gì để rời đi”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/jurgen-klopp-giac-mo-cua-toi-cung-liverpool-con-dep-hon-the-nay-607363.html