Jun Vũ: 'Tôi hát chưa hay nhưng được cái nhiệt tình'

Khi nói về khả năng ca hát, Jun Vũ thoải mái thừa nhận: 'Tôi hát chưa hay nhưng được cái nhiệt tình'.

Chiều 6/6, Jun Vũ đã có buổi họp báo ra mắt phototobook đầu tay Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ tại Hà Nội.

Là diễn viên thực hiện photobook chỉ sau vài năm bước vào showbiz, Jun Vũ khiến không ít người thắc mắc liệu cô có căng thẳng không. Nữ diễn viên vui vẻ cho biết, buổi chụp ảnh photobook giống như một chuyến đi chơi bởi ê-kíp đều là những người từng làm việc với nhau trước đó, hiểu ý nên rất thoải mái.

"Lúc chụp ngoài biển, từ stylist cho đến bạn make up đều mang những bộ đồ đi biển giống như một chuyến đi chơi vậy. Jun và mọi người thoải mái đến mức ‘đánh rơi’ một bạn trong ê-kíp ở nhà, đến 1h đêm ăn uống thỏa sức xong mới sực nhớ là quên mất bạn ấy" - Jun Vũ dí dỏm kể về kỷ niệm vui khi thực hiện photobook.

Để có được những bức ảnh đẹp nhất Jun Vũ chia sẻ cô chấp nhận việc đứng dưới nắng hàng tiếng đồng hồ. "Jun không sợ đen chỉ cần photobook đẹp là được" - nữ diễn viên nói thêm.

 Jun Vũ trong buổi họp báo giới thiệu photobook tại Hà Nội.

Jun Vũ trong buổi họp báo giới thiệu photobook tại Hà Nội.

Lý giải cho việc vì sao photobook lại có 2 bìa và hình ảnh cũng được chia đôi, Jun Vũ cho biết vì cô thuộc cung Song Tử - có 2 tính cách trong một con người nên nữ diễn viên và ê-kíp lấy cảm hứng đó để thực hiện quyển photobook độc đáo lần này.

"Cuốn sách này có 2 mặt. Một mặt là những gì khán giả vẫn thường thấy ở Jun Vũ mỗi khi đi sự kiện và mặt kia là một Jun Vũ khác, thích mặc đồ đơn giản, thích những món ăn vặt như bánh tráng trộn... Qua cuốn sách này, Jun muốn mọi người hiểu thêm về mình, cũng có những khoảnh khắc bình thường chứ không quá sang chảnh như mọi người vẫn nghĩ" - Jun Vũ nói.

Tiết lộ về người góp phần tạo nên cảm hứng cho mình thực hiện photobook, Jun Vũ cho biết đó là Ngô Thanh Vân - người chị mà cô rất tôn trọng và yêu mến.

"Mọi người ai cũng biết Jun thích chụp hình, có ước mơ một ngày nào đó ra mắt photobook nhưng có quá nhiều câu hỏi được Jun đặt ra cho mình, ví dụ nếu sách ra mắt có ai ủng hộ không chẳng hạn. Nhưng chị Vân là người cho Jun đủ can đảm để ra mắt photobook của mình" - Jun Vũ chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nói thêm, một trong những nguồn cảm hứng khác để cô thực hiện sản phẩm đầu tay là khi xem xong sách ảnh thứ 2 của Isaac. Đây cũng là người đầu tiên Jun Vũ muốn mang tặng photobook Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ.

Jun Vũ thực hiện photobook chỉ sau vài năm bước vào showbiz.

Thời gian qua, Jun Vũ thường xuất hiện với phong cách sexy nhưng trong photobook Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ, đa số hình ảnh của nữ diễn viên đều mang hơi hướng đơn giản, nữ tính.

Chia sẻ về điều này, Jun Vũ cho biết cô từng thử nghiệm phong cách sexy, gợi cảm nhưng cảm thấy chưa phù hợp lắm, nhất là khi fan của nữ diễn viên hầu hết là học sinh, sinh viên nên cô cân nhắc, chuyển sang phong cách phù hợp hơn.

Hình ảnh của Jun Vũ trong phototobook đầu tay "Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ".

Khi được hỏi về khả năng diễn xuất và ca hát, Jun Vũ khiếm tốn thừa nhận là diễn viên trẻ, vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Cô đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân.

Jun Vũ tham gia vai phụ trong bộ phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ. Tuy nhiên, cô lại rất được nhiều khán giả chú ý. Nữ diễn viên thừa nhận, sự nổi tiếng ập đến quá nhanh khiến cô bối rối và mắc phải những lỗi không đáng có. Sau này, cô rút ra được bài học cho bản thân.

"Kể từ khi nổi tiếng hơn, Jun luôn để ý từng cử chỉ, lời nói của mình... bởi đôi khi, lời nói của mình không hề có ý đó nhưng vì thiếu đi sự chỉn chu lại khiến người khác hiểu lầm" - Jun Vũ nói.

Jun Vũ cho biết thêm, từ nhỏ cô rất thích hát: "Jun hát chưa hay nhưng được cái nhiệt tình. Trong thời gian tới, Jun sẽ vẫn hát để dành tặng người thân, bạn bè và người hâm mộ".

Thời điểm mới bước chân vào showbiz, Jun Vũ được biết đến với danh xưng hot girl. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cho rằng với nghệ sĩ nào cũng vậy, khi đã chọn 1 lĩnh vực nào đó họ sẽ luôn mong muốn được khán giả gọi bằng những danh xưng như diễn viên, ca sĩ.

“Nếu Jun vẫn bị gọi là hot girl có nghĩa khả năng của Jun vẫn chưa đủ. Mỗi khi được gọi như vậy, Jun chỉ biết cố gắng hơn để những tác phẩm sau này, khán giả sẽ biết đến Jun Vũ với vai trò một diễn viên chứ không phải hot girl” – nữ diễn viên nói thêm.

Mộc Lan

Nguồn VTC: https://vtc.vn/jun-vu-toi-hat-chua-hay-nhung-duoc-cai-nhiet-tinh-d479202.html