Jun Phạm - Khả Ngân ngưỡng mộ trước bài diễn kiếm đầy hào khí của cô bé lớp 5

Không chỉ nổi bật qua nhiều môn học phụ đạo, Lý Quyên còn khiến cho Jun Phạm và Khả Ngân vô cùng bất ngờ vì cá tính hết sức mạnh mẽ.

Sự thông minh, lanh lợi của cô bé Cao Thị Lý Quyên học sinh lớp 5G đến từ trường Tiểu học Trương Quyền đã khiến cho Jun Phạm và Khả Ngân vô cùng bất ngờ và thích thú. Xuất hiện trong tập 11 Thiếu niên nói 2020, Lý Quyên không chỉ gây ấn tượng bởi bộ trang phục võ mà còn mang đến chương trình một câu chuyện hết sức dễ thương. Trên bục dũng khí, cô bé chia sẻ rằng: “Lúc nhỏ mình đi học rất hay khóc nhè, toàn đòi về nhà với mẹ. Rồi mẹ cho mình đi học múa nên mới bắt đầu dạn dĩ hơn. Rồi mẹ lại tiếp tục cho học bóng rổ, bắn cung và võ”.

Câu chuyện của Lý Quyên.

Sau khi nghe một loạt môn học phụ đạo của Lý Quyên, nhiều bạn học sinh đã tỏ ra hết sức ngưỡng mộ. Chưa dừng lại, cô bé còn hào hứng tiết lộ: “Khi mình bắn một mũi tên, cảm giác chinh phục được một mũi tên vào bàn, cảm giác đó rất là vui luôn. Khi múa võ, có những động tác rất cao rồi các bạn sẽ cảm thấy mình rất là bay bổng. Môn bóng chuyền có mình có những động tác rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiểm hóc. Đó là lý do vì sao mẹ mình kêu đi học để bảo vệ bản thân”.

Với tinh thần hết sức tự tin và mạnh mẽ, Lý Quyên lại tiếp tục khiến cho Jun Phạm và Khả Ngân phải “há hốc mồm” trước bài diễn kiếm cổ truyền của cô bé tài năng này. Từng động tác uyển chuyển và thần thái ngời ngời, Lý Quyên đã chinh phục trọn vẹn lòng mến mộ của tất cả các bạn học sinh trường TH Trương Quyền.

Chứng kiến màn thể hiện tuyệt vời của Lý Quyên thông qua màn ảnh được kết nối với TV, Ths. Lê Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Ban K12 Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã bày tỏ sự ấn tượng của mình: “Đang là một người mẹ mình rất thích gương mặt rạng rỡ của bé. Mình cũng ước ao con mình có được gương mặt như thế khi đứng trước đám đông”.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen thích nhất ở sự tự tin trong giọng nói, ánh mắt, nét mặt khi giao tiếp với mọi người của Lý Quyên. Bởi lẽ theo cả hai, sự tự tin có được của Lý Quyên được tích lũy do gia đình và nhà trường tạo ra. Có thể nó xuất phát từ những bộ phim đã được nghe hay những môn năng khiếu đã được học.

Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng muốn để cho một đứa trẻ phát triển toàn diện các bậc phụ huynh nên tránh việc áp đặt. Ngoài ra, cha mẹ nên là người hỗ trợ, giúp đỡ cho con trong quá trình rèn luyện nhưng phải kiểm soát. Đừng quên đón xem tập 12 Thiếu niên nói 2020, được lên sóng lúc 21h Chủ nhật, ngày 26/04/2020 trên VTV3.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/thieu-nien-noi-2020-co-be-the-hien-su-tu-tin-khi-dung-truoc-dam-dong-7365453.html