Jun Ji Hyun lên tiếng việc ly hôn chồng CEO

Thông qua công ty quản lý, Jun Ji Hyun phủ nhận tin ly hôn. Tuy nhiên, cô không đề cập đến chuyện ly thân.

Ngày 3/6, công ty quản lý của Jun Ji Hyun là Culture Depot phản hồi thông tin nữ diễn viên ly hôn. Theo Culture Depot, thông tin được đưa ra bởi phóng viên Kim Young Ho vào ngày 2/6 là sai sự thật.

“Để đưa thông tin đầy đủ, chính xác ra ánh sáng và chấm dứt tất cả tin đồn phóng đại, chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện hành động pháp lý", công ty tuyên bố. Tuy nhiên, đại diện công ty không đề cập đến thông tin hai vợ chồng ly thân.

 Jun Ji Hyun phủ nhận ly hôn.

Jun Ji Hyun phủ nhận ly hôn.

Ngày 2/6, theo báo Insight, thông qua kênh cá nhân, phóng viên Kim Young Ho tiết lộ Jun Ji Hyun và chồng ly thân từ tháng 12/2020. CEO họ Choi có người phụ nữ khác và đã dọn ra khỏi nhà chung.

Tuy nhiên, vì lo ngại ảnh hưởng sự nghiệp và các hợp đồng thương mại nên Jun Ji Hyun kiên quyết không ly hôn. Ngoài ra, nữ diễn viên mong muốn 2 con trai lớn lên trong sự quan tâm, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Nữ diễn viên thậm chí đang xem xét việc di cư đến đất nước khác để trì hoãn việc ly hôn.

Jun Ji Hyun và Choi Joon Hyuk kết hôn năm 2012. Sau đó, cô sinh 2 con trai. Ông xã nữ diễn viên là cháu trai nhà thiết kế hanbok nổi tiếng Lee Young Hee. Anh làm việc cho ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, Bank of America.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jun-ji-hyun-len-tieng-viec-ly-hon-chong-ceo-post1222772.html