Juan David Ortiz - tên giết người hàng loạt đội lốt quan chức

Một viên chức Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ đã bị bắt hôm 15-9 với cáo buộc là kẻ giết người hàng loạt đứng sau cái chết của 4 người sau khi nạn nhân thứ năm chạy thoát khỏi tay y và báo cảnh sát.

Nghi phạm Juan David Ortiz sau khi bị bắt. Ảnh: AAP

Theo cáo trạng được nộp tại hạt Webb, bang Texas, Juan David Ortiz, 35 tuổi, thú nhận giết 4 người từ ngày 3-9 đến 15-9. Theo công tố viên Isidro R. “Chilo” Alaniz, Ortiz bị buộc 4 tội giết người và 1 tội bắt cóc sau các cuộc tấn công trầm trọng bằng vũ khí chết người.

Thi thể của 4 nạn nhân được tìm thấy trong 2 tuần qua, người phát ngôn cảnh sát Eduardo Chapa cho biết. Hai trong số 4 nạn nhân được phát hiện đầu tháng này ở một vùng nông thôn gần đường liên bang 35 trong khi nạn nhân thứ 3 và thứ 4 được tìm thấy trong cùng khu vực vài ngày gần đây. Theo ông Chapa, các nhà điều tra không loại trừ khả năng sẽ có thêm nạn nhân được tìm thấy. Bản điều tra ban đầu mô tả, nạn nhân là 3 phụ nữ và 1 đàn ông nhưng văn phòng cảnh sát trưởng nói rằng, người đàn ông sau đó được xác định là một phụ nữ chuyển giới. Các nạn nhân bị bắn vào đầu. Tất cả các nạn nhân đều làm nghề mại dâm. “Nghi phạm định hình một số loại nạn nhân sau đó săn lùng nạn nhân”, công tố viên Alaniz cho biết. Ông Alaniz mô tả Ortiz là kẻ giết người hàng loạt và tin rằng, Ortiz đã hành động một mình.

Andrew Meehan, phát ngôn viên của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), cho biết cơ quan này hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra. “Chính sách của CBP là không bình luận về chi tiết của một cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng hành động tội phạm của nhân viên của chúng tôi sẽ không được dung thứ”, Meehan tuyên bố.

May mắn trốn thoát

Theo bản cáo trạng, hôm 14-9, một người phụ nữ trốn thoát trong gang tất khỏi tay Ortiz.

Người phụ nữ này ở trong một xe tải với một người đàn ông tên là “David” và cả hai bắt đầu nói về một trong những gái mại dâm đã mất tích một tuần trước đó. Người đàn ông sau đó rút súng lục và gí vào người phụ nữ, và khi cô cố gắng thoát khỏi, tên này đã nắm lấy áo sơ mi của cô để ngăn cô rời khỏi xe. Cô cởi áo sơ mi và chạy đến một trạm xăng gần đó, và may mắn gặp được một quân nhân. Nạn nhân có thể mô tả chi tiết về Ortiz, bao gồm cả hình xăm của y.

Các nhà chức trách sau đó phát hiện Ortiz tại một trạm xăng ở Laredo, cách San Antonio khoảng gần 200km về phía tây nam. Nhưng y đã chạy thoát đến Ramada Inn, trốn trong một xe tải nhỏ và bị cảnh sát bắt giữ.

Ortiz sau đó thú nhận đã giết chết 4 người trong hai tuần qua. 2 trong số 4 vụ giết người đã diễn ra chỉ vài giờ sau khi người phụ nữ may mắn trốn thoát nhưng trước khi cảnh sát xác định được Ortiz.

“Chúng tôi có bằng chứng thuyết phục rằng y đã giết người”, cảnh sát trưởng Hạt Webb, Martin Cuellar cho biết tại cuộc họp báo. Theo ông Cuellar, Ortiz đã làm việc tại Cơ quan Tuần tra Biên giới trong 10 năm qua. Y cũng là cựu chiến binh của Hải quân Mỹ. Ông Cuellar gửi lời chia buồn đến gia đình của 4 nạn nhân. Ông cho biết cơ quan điều tra cùng với các cơ quan nhà nước và liên bang khác, đã “làm việc hết sức mình trong trường hợp này”.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_195463_juan-david-ortiz-ten-giet-nguoi-hang-loat-doi-lot-quan-chuc.aspx