Joy (Red Velvet) làm dấy lên làn sóng tranh cãi khi mặc áo thun ủng hộ nữ quyền

Thành viên Joy Red Velvet gây lên làn sóng tranh cãi khi cô nàng mặc chiếc áo thun hàng hiệu có slogan ủng hộ nữ quyền

Thành viên Joy Red Velvet sau khi đăng một loạt ảnh lên Instagram cá nhân mặc một cả cây vest màu xám bên trong là áo thun Dior với câu slogan"WeShould All Be Feminists" đã dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Cây vest màu xám kẻ sọc bên trong là áo thun với slogan "We Should All Be Feminists" dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội

Cây vest màu xám kẻ sọc bên trong là áo thun với slogan "We Should All Be Feminists" dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội

Khác với Mỹ là một đất nước tự do ngôn luận, một số người ở Hàn Quốc nhìn nhận nữ quyền với quan niệm tiêu cực vì phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền được miêu tả là cứng đầu và khắt khe.

Do đó, bất kỳ người nổi tiếng nào gắn với nữ quyền đều bị coi là hình ảnh như vậy và ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của họ.

Vì vậy, một thành viên nhóm nhạc nữ như Joy Red Velvet được nhìn thấy mặc một chiếc áo như vậy sẽ dấy lên làn sóng tranh luận giữa fans và cư dân mạng.

Dù đã diện cây xám kín mít thế này cư dân mạng vẫn phát hiện ra kiểu áo mặc bên trong của cô là thiết kế gì

Joy đang mặc một chiếc áo phông có dòng chữ "Tất cả chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa nữ quyền".

Cư dân mạng đã đăng lên một cộng đồng trực tuyến những bức ảnh này cùng với bức ảnh chiếc áo phông Dior càng khiến cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Bài đăng nói rằng "Joy đang ích kỷ" vì chiếc áo phông này có thể ảnh hưởng đến các thành viên khác trong nhóm của cô ấy.

Vì hai thành viên Red Velvet Joy và Seulgi đang làm đại sứ cho dự án "Blue Sky For All" sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 và là ngày quảng bá không khí sạch ở Hàn Quốc và những hình ảnh mặc kiểu áo thun có slogan thế này thì được các khán giả tại xứ sở Nhân sâm cho rằng là không hợp tình hợp lý.

Hình ảnh cô mặc style công sở kín đáo này được người đẹp post rất nhiều tận hẳn 3 bài post và pose dáng theo phong cách streetstyle thường ngày

Hiện tại, có nhiều ý kiến trái chiều về chiếc áo phông của Joy. Trong khi một số dòng trạng thái cho rằng: "Joy ích kỷ vì biết chiếc áo gây tranh cãi nhưng vẫn chọn mặc và ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm".

Một số khác lại bênh thành viên chia sẻ rằng: "Chiếc áo phông này chả có ảnh hưởng gì, chắc cô ấy đã mặc nó rồi bởi vì nó được tài trợ".

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng chiếc áo phông có lẽ không được tài trợ vì Joy không tag nhãn hiệu trên ảnh cá nhân của cô ấy. Thông thường, Joy thường hay gắn thẻ thương hiệu nếu quần áo đã được tài trợ bởi một thương hiệu nào đó.

Trước đây, nữ idol từng tag một nhãn hàng Pháp trên Instagram của cô ấy để cho người hâm mộ biết rằng đó là một khoản tài trợ trả phí".

Joy Red Velvet thường hay tag sản phẩm bất kì thương hiệu thời trang nào nếu đó là tài trợ trả phí

Chiếc áo phông gây tranh cãi có slogan ủng hộ nữ quyền đến từ nhà mốt Dior có giá trị gần 20 triệu đồng

Văn Luân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/joy-red-velvet-mac-ao-thun-ung-ho-nu-quyen-gay-tranh-cai-20200820091526479.html