Joshua Wong, Agnes Chow được bảo lãnh tại ngoại ở HK

Joshua Wong và Agnes Chow đã được tại ngoại sau khi bị bắt sáng 30/8 liên quan đến các cáo buộc tụ tập bất hợp pháp, theo AP.

Theo đài RTHK (Hong Kong), dù được tại ngoại, Wong và Chow sẽ bị quản thúc từ 23h mỗi ngày đến 7h hôm sau, bị cấm đến khu vực Admiralty trong thành phố.

Wong bị bắt với cáo buộc kích động, tổ chức và tham gia tụ tập bất hợp pháp. Chow bị cáo buộc kích động và tham gia tụ tập bất hợp pháp. Hình phạt dành cho tội kích động tụ tập bất hợp pháp có thể lên đến 5 năm tù.

Số tiền bảo lãnh tại ngoại của Wong và Chow là 10.000 HKD (tương đương 1.200 USD) và việc xử vụ án được hoãn đến 8/11. Họ được yêu cầu trình báo tại đồn cảnh sát 2 lần/tuần và không được rời Hong Kong, trừ chuyến đi họ đã lên kế hoạch vào tháng sau.

Joshua Wong và Agnes Chow đến tòa án ngày 31/8. Ảnh: Reuters.

Joshua Wong và Agnes Chow đến tòa án ngày 31/8. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, trong vòng 24 giờ qua, cảnh sát Hong Kong đã bắt 7 nhân vật nổi trội trong các phong trào biểu tình tại thành phố này. Những vụ bắt giữ diễn ra trước thêm một cuộc biểu tình lớn được lên kế hoạch vào ngày 31/8, nhưng các nhà tổ chức đã hủy sự kiện sau khi không xin được giấy phép.

Chow và Wong không phải gương mặt trung tâm của những cuộc biểu tình đã kéo dài 3 tháng qua nhằm phản đối dự luật dẫn độ, nhưng là lãnh đạo của cuộc biểu tình năm 2014.

Vy Xuân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/joshua-wong-agnes-chow-duoc-bao-lanh-tai-ngoai-o-hk-post984700.html