'Joseon Exorcist' gây tranh cãi về đạo cụ Trung Quốc từ tập đầu tiên

Mới phát sóng tập 1, Joseon Exorcist đã gây tranh cãi về việc đạo cụ của Trung Quốc

Ngày 22/3, bộ phim truyền hình Joseon Exorcist đã bắt đầu phát sóng tập đầu tiên. Một cảnh quay gây tranh cãi vì sử dụng đạo cụ từ Trung Quốc.

Hoàng tử Chungnyeong (Jang Dong Yoon) đã chiêu đãi thầy trừ tà phương tây Yo Han (Darcy Paquet) và thông dịch viên Marco ( Seo Dong Won ). Sau một cuộc tấn công từ những thây ma xuất hiện ở Joseon, Hoàng tử Chungnyeong được lệnh của cha mình là Taejong ( Kam Woo Sung ) đi đến vùng lân cận biên giới của nhà Minh gần quận Uiju để gặp Yo Han. Tại địa điểm đó, Hoàng tử Chungnyeong đã gặp Yo Han và thông dịch viên Marco.

Nơi Chungnyeongdaegun bắt Marco và John là một ngôi nhà gisaeng. Tuy nhiên, ngôi nhà gisaeng có bầu không khí kiểu Trung Quốc như đèn lồng và nội thất. Ngoài ra, Marco và John ăn các món ăn Trung Quốc như bánh Trung thu, rượu Trung Quốc và bánh pidan (trứng thế kỷ) Trung Quốc tại nhà Gisaeng. Điều này dẫn đến phản ứng dữ dội từ những người xem cho rằng bức chân dung này là một sự xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc.

Sau khi tập phim phát sóng, một số cư dân mạng bắt đầu chỉ trích gay gắt liệu họ có phải sử dụng phong cách Trung Quốc trong cảnh hoàng tử Joseon đối xử với các cô dâu phương Tây hay không.

Kiều My

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/joseon-exorcist-gay-tranh-cai-ve-dao-cu-trung-quoc-tu-tap-dau-tien-202103232232072555.html