Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khép lại một thập kỷ tranh đấu, Pep thắng và Mou thua

Jose Mourinho và Pep Guardiola là hai cái tên định danh cho bóng đá hiện đại, tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn trong một thập kỷ qua. Nhưng bây giờ, đáng buồn thay, cuộc chiến đã không còn cân xứng khi Mourinho tụt lại phía sau trong khi Pep vẫn đang tiến bước.

Mourinho tranh đấu để tồn tại…

Sự trớ trêu của tạo hóa đã biến Mourinho và Guardiola, những đồng minh thân cận tại Barcelona trong những năm 1990 thành địch thủ không đội trời chung suốt thập niên thứ 2 của thế kỷ 21.

Mourinho và Pep Guardiola.

Mourinho và Pep Guardiola.

Tuy nhiên những người tại Barca khi ấy đều không ngạc nhiên bởi biết rõ, “cả hai chưa bao giờ là bạn vì tính cách khác xa nhau”. Thứ khiến họ bất ngờ trước việc MourinhoGuardiola vụt trở thành hai tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới, sau đó thiết lập cuộc chiến của hai thế lực đối lập chan chát: giữa phòng ngự và tấn công, thực dụng và lãng mạn, bóng tối và ánh sáng, âm mưu và tình yêu.

Cho đến nay đã có 22 cuộc đụng độ giữa Mou và Pep kể từ lần đầu họ gặp nhau vào một ngày tháng 9/2009. Thường thì bất cứ khi nào xảy ra, cuộc chiến đó sẽ quyết định thứ gì đó hữu hình, như một chiếc cúp, cuộc đua danh hiệu hay ít nhất là niềm tự hào (tại El Clasico hay derby Manchester).

Đêm nay là cuộc chạm trán thứ 23 của họ. Nhưng không ai cảm nhận được sức nóng, một chút cũng không. Nhạt nhẽo và vô vị. Đơn giản vì nó không mang ý nghĩa nào đặc biệt. Tệ hơn nữa, Mourinho không còn ngang tầm với địch thù truyền kiếp, bất chấp mức lương 15 triệu bảng/mùa để cùng Guardiola là hai HLV có thu nhập cao nhất thế giới.

Mourinho đã không còn là đối thủ xứng tầm của Pep.

Khi Liverpool chưa đăng quang Premier League, Pep vẫn là nhà đương kim vô địch. Đó chỉ là một trong vô số danh hiệu ông giành được cùng Man City, biến đội bóng ít truyền thống ở xứ sương mù thành một thế lực thống trị, tương tự cách ông thiết lập kỷ nguyên rực rỡ tại Bayern và Barca.

Còn Mourinho, ảm đạm hơn nhiều. HLV người Bồ Đào Nha tiếp quản Tottenham, đội bóng mà ông năm lần bảy lượt từ chối dẫn dắt trong quá khứ, một phần vì không nhận được đề nghị nào tốt hơn trong suốt 11 tháng thất nghiệp. Danh hiệu cuối cùng ông giành được cũng cách đây khá lâu, lại là Europa League, đấu trường từng bị ông dè bỉu là “nỗi thất vọng”. Và “cà khịa” vốn là đặc sản của Mourinho nhằm công kích đối thủ cạnh tranh. Nhưng giờ đây, thay vì hướng mũi dùi về phía Klopp hoặc Pep, ông tấn công… trợ lý HLV của Southampton.

Tất cả nói lên sự thật cay đắng: Mourinho đang ngày càng hạ thấp tiêu chuẩn bản thân và dần tụt xa hơn khỏi đỉnh cao, nơi Pep vẫn đang ngự trị.

…trong thời đại mang tên GuardiolaVào thời gian này, thương hiệu bóng đá thực dụng nổi tiếng đã không còn giúp Mourinho giành chiến thắng. Tỷ lệ thắng 71,9% khi còn dẫn dắt Real, thời điểm huy hoàng nhất của cuộc chiến Mou - Pep, là cái gì đó xa vời. Ông chỉ thắng 58,3% tại M.U, tiếp tục giảm xuống 47,1% khi dẫn dắt Tottenham. Cùng với đó, xu hướng phòng ngự kiểu Mou cũng không được các CLB ưa chuộng. Một số người, như “Ginger Mourinho” Sean Dyche, theo đuổi phong cách này, không còn được các CLB lớn săn đón. Ném vào sân những chiến binh, chơi phòng ngự và tìm kiếm sai lầm của đối thủ không còn đắc dụng trước phong cách tấn công chủ động, pressing tầm cao và sáng tạo không ngừng.

Bây giờ, xu hướng bổ nhiệm những “môn đồ” của Pep, lên ngôi. Arsenal theo đuổi Mikel Arteta gần 1 năm rưỡi hay Barca lôi kéo Xavi trước khi bổ nhiệm Quique Setien là những minh chứng. Ngày càng nhiều các CLB mong muốn mô phỏng đội bóng của Pep, những người vừa chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, vừa gặt hái danh hiệu cùng các kỷ lục.

Ngay cả các cầu thủ cũng khao khát đắm mình trong phong cách đó, chứ không phải thứ triết lý cứng nhắc, mệt mỏi mà Mourinho rao giảng. Cách đây ít lâu, tờ The Sun tiết lộ nhiều cầu thủ Tottenham đang hoài nghi về tính hiệu quả của phương pháp mà Mou đang cố gắng triển khai, thậm chí e ngại CLB sẽ chỉ tụt lùi nếu tiếp tục chơi bóng dài kiểu đó.

Ỏ tuổi 57, Mourinho đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất sự nghiệp: đưa một CLB hạng trung (Tottenham) thành nhà vô địch. Không dễ dàng chút nào khi Mou đã quá lỗi thời, quá bảo thủ để đưa ra những phát kiến mới. Ông là một phần của quá khứ, khá lâu rôi, khoảng những năm 2000.

Vì vậy cũng không có cuộc đụng độ nảy lửa như người ta mong đợi. Pep, con người của hiện tại và tương lai, sẽ tìm kiếm những đối thủ mới dù rằng nó sẽ không thú vị như đã từng với Mou.

Theo Vịnh San/Bóng đá plus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/jose-mourinho-vs-pep-guardiola-khep-lai-mot-thap-ky-tranh-dau-pep-thang-va-mou-thua/20200202081148202