Jose Mourinho thích sưu tập xe nhưng không thích lái ở Anh

Jose Mourinho không chỉ là một huấn luyện tài ba với những phát ngôn gây tranh cãi, ông còn là một tín đồ xế hộp, sở hữu bộ sưu tập siêu xe đáng ngưỡng mộ.

Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha. Ông từng dẫn dắt những CLB hàng đầu như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Manchester United. Không chỉ là một huấn luyện viên tài ba với nhiều phát ngôn gây tranh cãi, Jose Mourinho còn là một tay chơi xe chính hiệu dù ông không hề thích lái xe.

Jose Mourinho có niềm đam mê với xe hơi từ thuở niên thiếu, ông thường đi xem giải đua Rallye Monte-Carlo diễn ra vào mỗi tháng 1. "Cha tôi đã mua một chiếc Renault 5 cho tôi khi tôi 18 tuổi, khi tôi mới lấy bằng lái xe. Chiếc xe có màu bạc. Tôi học tại trường đại học Lisbon, cách nhà tôi khoảng 40 dặm. Sau này tôi đã mua một chiếc Honda Civic - chiếc xe đầu tiên tôi tự mua", ông trả lời phỏng vấn tờ Telegraph.

Tuy nhiên, cha của Jose không phải là người duy nhất mua cho ông ấy một chiếc xe hơi. Tháng 2/2008, chỉ 5 tháng sau khi bị Chủ tịch CLB Chelsea - Abramovich sa thải, Mourinho nhận được một chiếc Ferrari 612 Scaglietti trị giá 250.000 bảng.

Đây là một trong số 60 chiếc được sản xuất nhân kỷ niệm 60 năm thành lập của hãng siêu xe Italy. Món quà bất ngờ này xuất hiện trước cửa nhà của Mourinho và do chính Abramovich gửi tặng. Thay vì cảm ơn, "người đặc biệt" đã nói với ông chủ cũ rằng nếu được chọn động cơ, ông sẽ chọn chiếc Scaglietti bốn chỗ.

Đó có thể chỉ là sự khởi đầu cho lần tái hợp của Jose Mourinho đến Stamford Bridge năm 2013. Trước đó, Mourinho đã tới Inter Milan, sau khi dẫn dắt câu lạc bộ đạt cú ăn 3 vào năm 2010, Jose Mourinho tự thưởng cho mình chiếc Aston Martin Rapide.

"Đây là mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi đã thắng mọi trận đấu cùng Inter. Chúng tôi đã giành cú ăn ba lịch sử. Đồng thời tôi đã được Fifa bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất. Vì vậy, năm 2010 là thời điểm hoàn hảo để tôi có thể mua một chiếc ôtô, một chiếc Aston Martin Rapide. Khi tôi mua chiếc xe, tôi đã nói với con trai và con gái rằng đó không phải là để bán, chúng ta phải giữ nó mãi mãi", Mourinho tâm sự với The Sun.

Ông cũng từng có thời gian dài sử dụng chiếc Suzuki Vitara khi còn là trợ lý huấn luyện viên cho Sir Bobby Robson tại Barcelona năm 1996. Tuy nhiên, chiếc xe này cũng để lại cho Mourinho một kỷ niệm đáng quên.

"Tôi đã bị một tai nạn khá nặng. Tôi đi cùng Bobby Robson đến Barcelona để ký hợp đồng vào năm 1996, tôi bị lỡ chuyến bay trở về và dành phải lái xe về Bồ Đào Nha trong đêm khuya, không may là tôi đã ngủ thiếp đi khi đang cầm lái. Vụ tại nạn xảy ra khiến tôi bị gãy một vài xương sườn, một số mũi khâu trên đầu nhưng không có gì quá nghiêm trọng", Jose Mourinho hồi tưởng.

Hiện tại, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang sở hữu một chiếc Jaguar F-Pace, Jaguar XJ và mẫu xe thể thao Jaguar F-Type. Cựu huấn luyện viên của Chelsea và Manchester United cũng là đại sứ thương hiệu của hãng Jaguar. Có thể nói Jose Mourinho là một tín đồ của các hãng xe Anh quốc, nhưng lại cực ghét giao thông ở Anh.

"Tôi không thích lái xe ở Anh", Mourinho nói. "Tôi phải thực sự tập trung để lái xe ở phía bên kia đường (tay lái nghịch). Tôi thích lái xe ở Bồ Đào Nha hơn, giao thông ở Anh làm tôi khó chịu. Tôi có một tài xế riêng, vì vậy tôi có thể sử dụng điện thoại hoặc xem phim".

Chiều 18/12, trang chủ của "Quỷ đỏ" thành Manchester đăng tải thông báo cho biết vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rời khỏi câu lạc bộ sau trận thua 1-3 trước Liverpool. Chuỗi thành tích không mấy khả quan của Man Utd thời gian gần đây đã khiến ban lãnh đạo CLB quyết định sa thải vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau hơn 2 năm gắn bó.

Toàn Thiện

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jose-mourinho-thich-suu-tap-xe-nhung-khong-thich-lai-o-anh-post901560.html