Jose Mourinho đối diện thử thách ở Tottenham

Cuộc sống của huấn luyện viên Jose Mourinho trở nên khó khăn hơn ở Tottenham sau khi ông mang học trò ra làm bia đỡ đạn cho thất bại cay đắng.

Báo chí Anh lại đang rùm beng chuyện Jose Mourinho chỉ trích các cầu thủ Tottenham “lười biếng” dẫn tới trận thua trước Everton. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp Jose Mourinho thua ngay trận mở màn mùa bóng mới. Với những gì bất thường, Mourinho luôn nghĩ phải có một ai đó chịu trách nhiệm, chứ không phải bản thân ông.

Sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Tottenham bắt đầu rõ ràng hơn khi cậu học trò Ben Davies nói: “Chúng tôi đã tập luyện hết mình và đặt tất cả nỗ lực vào trận đấu”. Davies không trực tiếp nhắc Mourinho trong phát biểu, nhưng ai cũng hiểu anh đang phản pháo lại ông thầy của mình.

 Chỉ sau một trận thua, Jose Mourinho đã leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách những HLV dễ bị sa thải nhất. Ảnh: Getty.

Chỉ sau một trận thua, Jose Mourinho đã leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách những HLV dễ bị sa thải nhất. Ảnh: Getty.

Những lý do của HLV Mourinho

Báo chí Anh từng có danh sách những yếu tố khách quan thường được Jose Mourinho sử dụng làm bia đỡ đạn mỗi khi trải qua một trận đấu không như ý. Ở giai đoạn hưng thịnh của sự nghiệp, Mourinho thường đổ lỗi cho những thứ như mặt sân, trọng tài, lối chơi thiếu tích cực của đối thủ.

Sau này, khi sự nghiệp bắt đầu xuống dốc, những "vật tế thần" của Mourinho bắt đấu tiêu cực dần. Ông từng đổ lỗi cho người hâm mộ (NHM) cổ vũ thiếu nhiệt tình, ban lãnh đạo mua sắm kém cỏi. Và đỉnh điểm là đổ lỗi cho một nữ bác sĩ.

Đó là cô Eva Carneiro, nữ bác sĩ đã chạy vào sân chăm sóc Eden Hazard và bị Mourinho chửi bằng từ tục tĩu. Chelsea thi đấu thất vọng ở trận đấu đó và dường như Mourinho muốn trút cơn thịnh nộ của mình lên đầu một kẻ tội nghiệp nào đó. Tuy nhiên, thật đáng xấu hổ khi ông lại chọn một nữ bác sĩ đang cố gắng làm công việc của mình.

Có nhiều quan điểm cho rằng, Mourinho không chửi trực tiếp Eva mà là đội ngũ y tế Chelsea (bao gồm cả bác sĩ Jon Fearn). Tuy nhiên, theo chuyên gia ngôn ngữ của Đại học Oxford, ông Simao Valente, câu chửi nhắm vào đối tượng là phụ nữ.

Sau khi đã sử dụng tất cả "vật tế thần" để bao biện cho các thất bại của mình, Mourinho dần vượt quá ranh giới của sự tử tế khi bắt đầu dùng học trò của mình làm bia đỡ đạn.

Số lượng cầu thủ từng mâu thuẫn với Mourinho nhiều không đếm xuể. Ảnh: Sportbible.

Trong 5 năm gần đây, trên cương vị HLV trưởng 2 ông lớn Chelsea và Man United, cứ thi thoảng các ngôi sao "The Blues" và "Quỷ đỏ" lại bị ông thầy người Bồ Đào Nha đẩy ra đứng mũi chịu sào. Thời ở Chelsea, ông chê bai các cầu thủ không thi đấu hết mình, không tuân thủ chiến thuật.

Sang tới Man United, ông mắng các sao "Quỷ đỏ" thiếu động lực thi đấu, không biết cách nào để chiến thắng. Thậm chí, đến người hùng của Man United dưới thời Mourinho: thủ thành David De Gea cũng từng bị Mourinho mỉa mai.

"Người đặc biệt" hay HLV thích chỉ trích

Có không ít người cho rằng Jose Mourinho bị ảnh hưởng nặng bởi nghệ thuật khích tướng. Ông tự biến mình thành vai phản diện, dùng những lời chỉ trích để khích lệ ý chí chiến đấu của các học trò. Những cầu thủ có tâm huyết, đam mê với nghề sẽ cảm thấy cần cố gắng hơn nữa để được sự thừa nhận của chiến lược gia vĩ đại như Mourinho. Bằng cách đó, ông biến những cầu thủ bình thường thành ngôi sao lớn.

Tuy nhiên, suy luận trên nhanh chóng bị những thực tế phũ phàng phủ nhận. Cựu ngôi sao Inter, Ricardo Quaresma, từng tâm sự: “Mourinho đã lấy đi của tôi niềm hạnh phúc và sự tự tin khi chơi bóng”. Shaun Wright-Phillips năm 2005 cũng có những tâm sự tương tự.

Năm 2015, báo chí Anh từng lan truyền thông tin về việc các cầu thủ Chelsea hả hê truyền tay nhau tin nhắn “Mourinho bị sa thải” ngay trong bữa tiệc mừng Giáng sinh. Mourinho cũng trực tiếp chứng kiến cảnh đó và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Sau khi rời Chelsea, Mourinho nhận việc ở Man United.

Ông tiếp tục trải qua những năm u uất của sự nghiệp khi bị các học trò phản đối một cách công khai. Cả trong màu áo Chelsea lẫn Man United, Mourinho đều bị “đâm” theo cách giống nhau: Cầu thủ bất mãn, không thi đấu hết mình, sau đó bí mật tuồn thông tin về đội hình xuất phát cho báo giới biết khiến mọi kế hoạch của Mourinho bị bắt bài.

Cá tính của Jose Mourinho khiến ông không được lòng nhiều cầu thủ. Ảnh: Teamtalk

Huấn luyện viên Mourinho đối phó với tình trạng rò rỉ thông tin bằng cách không thèm công bố cầu thủ nào sẽ đá chính. Tuy nhiên, cách này bị báo chí Anh đánh giá là hạ sách. Bởi cầu thủ cần biết mình sẽ thi đấu ở vị trí nào trước khi trận đấu diễn ra để có sự chuẩn bị tốt nhất hoặc nghiên cứu xem mình sẽ phải đối đầu với ai.

Chỉ có mỗi tập thể được dẫn dắt bởi ngôi sao hắc ám John Terry lật Mourinho thì còn dễ hiểu. Tuy nhiên, từ Real Madrid cho tới Chelsea, Man United, Mourinho đều bị học trò “cưa chân ghế”, rõ ràng ông phải tự xem lại cách hành xử của bản thân. Người thầy trong tập thể đối với nhiều cầu thủ còn là người cha thứ hai. Trong mắt nhiều cầu thủ, Mourinho với họ đơn giản chỉ là quan hệ “huấn luyện viên - cầu thủ” mà thôi.

Phải chăng vì giữa Mourinho và các cầu thủ không tồn tại cái gọi là tình cảm, nên ông sẵn sàng đẩy những cậu học trò ra làm lá chắn hứng chỉ trích của dư luận. Và ở chiều ngược lại, học trò cũng chẳng coi Mourinho là người cha thứ hai nên sẵn sàng giở đủ chiêu trò để hất cẳng ông, rồi cảm thấy vui mừng sau khi Mourinho bị sa thải. Đó là mối quan hệ bi kịch.

Giờ đây, dù được nghỉ ngơi một năm để suy ngẫm lại mọi chuyện, Mourinho vẫn đi lại vết xe đổ của mình. Sau trận thua Everton, Davies phản pháo Mourinho ngay trên truyền thông, còn Dele Alli tự hé lộ chuyện mâu thuẫn với huấn luyện viên qua mạng xã hội. Một lần nữa Jose Mourinho lại bị tập thể cô lập và có lẽ ông cũng tự cảm nhận được số phận của mình.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jose-mourinho-doi-dien-thu-thach-o-tottenham-post1131606.html