Jose Mourinho: 'Chris Smalling không bao giờ có ý định làm tổn thương Messi'

Mới đây, trong một chương trình TalkSPORT, cựu HLV Quỷ đỏ đã lên tiếng bênh vực cho pha bóng mà trung vệ M.U đã làm đổ máu siêu sao 5 lần đoạt giải FIFA Ballon d'Or.

Trong cuộc nói chuyện, Jose Mourinho khẳng định Chris Smalling không có ý định để làm tổn thương Lionel Messi sau khi cặp đôi này đụng độ ở lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Tư vừa qua.

Messi đã bị đổ máu bởi cánh tay vung ra của Smalling trong nửa đầu cuộc đụng độ của Manchester United với Barcelona sau một pha tranh chấp bóng trên không.

Ở tình huống này, trung vệ United đã không cố tình chơi xấu đối phương nhưng rõ ràng Quỷ đỏ được hưởng lợi sau pha bóng va chạm này.

Có thể thấy hiệu suất thi đấu và năng lượng của chân sút nguy hiểm nhất hành tinh, Lionel Messi giảm đi đáng kể sau khi được các bác sĩ chăm sóc.

Trên sân nhà Old Trafford, United đã cố gắng giữ cho những chân sút trên hàng công của Barcelona “im hơi lặng tiếng” trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Quân đoàn xứ Catalunya giành chiến thắng 1-0 nhờ cú đánh đầu của Luis Suarez, bóng va trúng hậu vệ cánh Luke Shaw và đi chệch hướng, đánh bại thủ thành De Gea và M.U.

Đó là phút lóe sáng đầu tiên và duy nhất của gã sát thủ người Argentina, Messi đã cung cấp cho Suarez đường bóng kiến tạo sắc nét với độ chính xác như một tia laser.

Cựu thuyền trưởng M.U tin rằng đó là một chiến công nhỏ từ hàng hậu vệ Quỷ đã làm lu mờ phẩm giá đội trưởng của Barca dù rằng CLB đã thất bại sau 90 phút.

"Theo quan điểm cá nhân thì hàng phòng ngự M.U đã làm tốt công việc phòng thủ. Họ rất giỏi để giữ những kể săn bàn ở phía bên kia chiến tuyến đứng đằng sau quả bóng”, Jose Mourinho khẳng khái lên tiếng.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi còn trị vì nửa đỏ thành Manchester thường đề cao tính triết lý - Nếu muốn thắng, bạn phải làm mọi cách để hạn chế bàn thua.

Vì khi để đối phương ghi một bàn, đội bóng phải làm việc gấp đôi, tức phải có từ hai đến ba bàn để giành chiến thắng.

Mourinho đã rất ấn tượng với cách làm việc của Chris Smalling, người được giao nhiệm vụ theo sát, kèm chặt và làm Messi phải “im tiếng”.

“Không cần phải quá lời khi ngợi khen Chris đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi không biết rằng do Messi quyết định lặng thinh hay Smalling trong một chiều sung sức đã làm việc này!”, Jose tiếp lời.

Chân sút siêu sao người Argentina ngoài pha bóng kiến tạo thành bàn đã hầu như mờ nhạt trong toàn thời gian của trận đấu.

Tuy nhiên, người ta cho rằng chính tứ pha va chạm đến đổ máu đã làm Lionel không còn nhiều tính chiến đấu. Không ít người ủng hộ Barca đã lên án hành vi trên của trung vệ M.U là không trong sáng và thiếu tính fair play.

Nói về tình huống này, chiến lược gia người Bồ khẳng định học trò cũ của mình không có ý định chơi xấu đối phương và đó chỉ là một pha va chạm mạnh như thường thấy trong bóng đá.

“Theo tôi thì Chris không hề ác ý trong pha tranh chấp đó. Hơn ai hết, tôi rất hiểu tính cách và con người cầu thủ này.

Trong vai trò một trung vệ, cậu ta khá hiền trong những pha bóng tranh chấp tay đôi. Không như những cầu thủ khác ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự, từ điển của Smalling không hề có ý định triệt hạ hay phạm lỗi khi đối phương qua bóng.

Bằng kỹ thuật cá nhân, anh ấy cố gắng lấy lại bóng trước khi nó quá muộn. Có thể nói cầu thủ 29 tuổi này thiếu ‘độ quái’ cần thiết trong bóng đá”, cựu quản lý M.U nói về tính cách học trò cũ.

“Tình huống đó với Smalling và Messi chẳng là gì cả, nó là một pha bóng tranh chấp quyết liệt thường thấy trong bóng đá, hoặc anh thắng hay tôi thua.

Vết thương đến với chân sút người Argentina xảy ra khi một gã cao to 1m93 cùng nhau bật nhảy với một cầu thủ có tầm vóc 1m65.

Thì với đôi tay dài theo hình thể, trong vô thức đã vung vào mặt đối phương”, Jose Mourinho kết luận với TalkSPORT.

Ở trận lượt đi tứ kết Champions League, bằng chiến thắng sít sao của mình, gã khổng lồ xứ Catalunya đã chiếm một ưu thế nhỏ cho cuộc tái đấu.

Trong khi đó, nếu muốn có tên ở trận bán kết, Ole Gunnar Solskjær và các học trò cần vẻ nên một kỳ tích khác như cái lần họ vượt khó để qua mặt gã nhà giàu thành Paris vừa qua.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/jose-mourinho-chris-smalling-khong-bao-gio-co-y-dinh-lam-ton-thuong-messi-111070.html