Jose Mourinho bị Manchester United sa thải

Cái dớp năm thứ ba cầm quân của Jose Mourinho lại về. Lần này không phải Chelsea mà là Manchester United đã quyết định sa thải HLV người Bồ Đào Nha khi Premier League trải qua 17 vòng đấu. Thông báo của Manchester United trên website rất ngắn gọn "Manchester United thông báo rằng Jose Mourinho rời đội bóng có hiệu lực ngay lập tức. CLB cảm ơn Jose về công việc của ông trong suốt thời gian qua ở Manchester United và cầu mong cho ông thành công trong tương lai". Đội chủ sân Old Trafford cũng cho biết HLV tạm quyền sẽ dẫn dắt đội bóng tới cuối mùa giải, trong lúc tìm kiếm một HLV trưởng mới.

Quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và các cầu thủ, nhất là Paul Pogba, xấu đi là một trong những nguyên nhân khiến M.U thi đấu sa sút.

Quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và các cầu thủ, nhất là Paul Pogba, xấu đi là một trong những nguyên nhân khiến M.U thi đấu sa sút.

Mouirnho tới sân tập Carrington vào lúc 9 giờ sáng và chỉ ít phút sau đã bị sa thải. HLV 55 tuổi này sẽ nhận 22,5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng. Manchester United nhắm Zinedine Zidane hoặc Mauricio Pochettino có vai trò HLV trưởng kế nhiệm Mourinho nên cần thời gian đàm phán. Hiện tại, "Quỷ đỏ" đang tính toán khả năng đưa trợ lý Michael Carrick lên nắm tạm quyền. Tuy nhiên, có nguồn cho biết cựu tuyển thủ Anh sẽ không giữ vị trí này mà là một người có mối quan hệ thân thiết với đội bóng sẽ là HLV tạm quyền tới hết mùa giải. Manchester United có 48 tiếng đồng hồ để lựa chọn Carrick hay người khác dẫn dắt đội bóng tới hết mùa giải này.

Jose Mourinho liên tục phàn nàn Manchester United không chi tiền cho ông mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2018 dù trước đó ông đã dùng gần 400 triệu bảng. Cốt yếu là mối quan hệ giữa ông với nhiều cầu thủ xấu đi vì ông thẳng thừng đổ lỗi thất bại cho họ. Điển hình là hai cầu thủ Pháp Anthony Martial và Paul Pogba. Martial chần chừ gia hạn vì không muốn thi đấu dưới trướng Mourinho nữa nhưng ít ra cầu thủ này còn nói bóng gió. Pogba thì nói thẳng như kiểu buộc Manchester United phải lựa chọn anh hoặc Mourinho ở lại Old Trafford.

Đỉnh điểm của mối quan hệ bất hòa là ông Mourinho để Pogba dự bị trọn 90 phút trận thua Liverpool. Ngay sau trận đấu, người đại diện của Pogba là "siêu cò" Mino Raiola lập tức gây áp lực với Manchester United khi cho biết đang tính chuyện đưa thân chủ của mình trở lại Juventus. Sức ép buộc Manchester United phải lựa chọn sa thải Mourinho bởi thực tế đội bóng đã phải trải qua sự khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1990 tới nay.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_199829_jose-mourinho-bi-manchester-united-sa-thai.aspx