Jordan sẽ bị loại do chính sở đoản của mình!

Các học trò của HLV Park Hang Seo đủ sức loại Jordan khi đối thủ này sẽ dùng sở đoản của mình đối đầu với ĐT Việt Nam?

Jordan đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng ở vòng bảng Asian Cup 2019. Họ đánh bại nhà đương kim vô địch Australia, hạ Syria và cầm hòa Palestine để đứng đầu bảng.

Jordan chủ yếu chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công và tận dụng tình huống cố định rất tốt. Ở trận gặp Australia, Jordan chỉ kiểm soát bóng 22,9% và trận gặp Syria, họ cũng kiểm soát bóng có 34,8%.

Australia hay Syria đều bị dính bẫy ngay trong hiệp 1 để rồi không thể gượng dậy trong hiệp 2. Khả năng phòng ngự số đông cùng nền tảng thể lực và thể hình tốt của các cầu thủ Jordan luôn khiến mọi đường bóng vào khung thành rất khó khăn.

HLV Park Hang Seo sẽ đưa Jordan vào bẫy?

Có thể nói, Jordan chỉ chơi hay khi được đặt ở vị thế yếu hơn. Lúc đó, lối chơi phòng ngự phản công vốn là sở trường sẽ có nhiều ‘đất’ để phát huy. Nhưng Jordan chưa thể hiện được vị thế mỗi khi ‘xếp trên’ đối thủ.

Trận đấu với Palestine, Jordan chỉ ra sân với đội hình không phải mạnh nhất song họ tấn công dồn dập đối thủ. Dẫu vậy, các học trò của HLV Borkelmans không thể chọc thủng lưới đối phương.

ĐT Việt Nam dĩ nhiên sẽ sắm vai cửa dưới khi đối đầu với Jordan vào ngày 20/1 tới. Và khi phải sắm vai của trên, Jordan có thể sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận tấn công. Đó cũng là điều giúp ĐT Việt Nam có được 2 trận hòa trước đây với đối thủ này.

Ở cấp độ đội tuyển, ĐT Việt Nam và Jordan mới gặp nhau đúng 2 lần, đều tại vòng loại Asian Cup 2019. Lần đầu 2 đội gặp nhau trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ trận lượt đi, diễn ra ngày 13/6 năm 2017. Khi ấy tuyển Việt Nam vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV Hữu Thắng.

Ở trận đấu đó, Jordan là đội tuyển chơi hay hơn, khi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng vẫn bất lực trước tài năng của Văn Lâm, thủ môn khi ấy có trận bắt chính đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Trận lượt về giữa 2 đội diễn ra vào ngày 27/3 năm 2018 tại Jordan. Khi ấy, ĐT Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 vừa lập kỳ tích tại Thường Châu. Vì 2 đội đã lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019, màn so tài chỉ còn mang ý nghĩa tìm đội nhất bảng.

Hôm đó, ĐT Việt Nam mở tỷ số do công Anh Đức và thủ môn Tuấn Mạnh cũng trình diễn hàng loạt pha cứu thua.

Song cuối cùng chúng ta vẫn để đối thủ gỡ hòa. Kết quả hòa 1-1 này khiến Việt Nam đi tiếp với vị trí thứ 2 vòng loại, còn Jordan thì đứng đầu. Jordan không quá tầm so với ĐT Việt Nam, nếu không muốn nói là cũng tương đương nhau. Jordan không phải ‘ông kẹ’ như những đối thủ cực mạnh khác nên chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

An Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/jordan-se-bi-loai-do-chinh-so-doan-cua-minh-3373158/