Jordan là đối thủ dễ thở nhất, Việt Nam tự tin vào tứ kết Asian cup

Theo chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ, tuyển Jordan là đối thủ dễ thở nhất mà Việt Nam gặp tại trận đấu vòng 1/8 Asian Cup tối nay 20/1, may mắn hơn rất nhiều nếu gặp phải Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Hôm nay (20/1), lúc 18h, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Jordan trong khuôn khổ vòng 1/8 đấu loại trực tiếp Asian Cup 2019. Sau khi vòng bảng kết thúc, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào vòng 1/8 với 1 trận thắng giành 3 điểm trước Yemen, là một trong 4 đội đứng thứ 3 có kết quả tốt nhất. Kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, tuyển Jordan đã gây bất ngờ với màn thể hiện thuyết phục khi đánh bại ĐKVĐ Úc ở trận mở màn tiếp tục hạ Syria (cùng trận hòa mang tính thủ tục với Palestine ở trận thứ 3) ngang nhiên nhất bảng vào vòng 1/8. Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Jordan sẽ diễn ra tại sân vận động Rashid Al-Maktoum, Dubai, UAE.

Nhận định về đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho biết: “Việc giành ngôi nhất bảng sau khi “xử đẹp” nhà đương kim vô địch cũng như hạ Syria một cánh tâm phục khẩu phục cùng lối đá phòng ngự phản công hiệu quả đã thể hiện, rõ ràng Jordan được đánh giá nhỉnh hơn tuyển Việt Nam trong trận đấu loại trực tiếp tối nay".

Tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đối thủ trong trận đấu đêm nay.

Tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đối thủ trong trận đấu đêm nay.

Tuy nhiên ông Lê Thế Thọ cho rằng, việc gặp Jordan tại vòng 1/8 vẫn là đối thủ dễ thở nhất của tuyển Việt Nam. “Nếu trường hợp gặp các đối thủ nhất bảng khác như; Nhật Bản, Hàn Quốc thì cơ hội của tuyển Việt Nam chắc chắn là rất mong manh. Nhưng với việc đụng độ Jordan hay các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, tuyển Việt Nam đều dễ đá hơn và có cơ hội chiến thắng cao hơn. Thứ nhất, tuyển Việt Nam dễ hóa giải lối bóng dài của các đội Tây Á hơn; thứ hai, đẳng cấp của Jordan cũng không chênh lệch hơn chúng ta nhiều”, ông Thọ nhận định.

Đánh giá chung cuộc về cơ hội của tuyển Việt Nam, ông Thọ cho rằng, dù tuyển Jordan được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng cơ hội sẽ chia đều cho cả hai. Đội nào để lộ ra nhiều sơ hở và không tận dụng được cơ hội sẽ chịu kết quả bất lợi, trong bóng đá luôn là như vậy.

"Tuyển Việt Nam cần hết sức tập trung cũng như hạn chế tối đa nhưng sai lầm, đặc biệc trách việc phạm lỗi không cần thiết dẫn đến cơ hội cho đội bạn trong tình huống cố định”, vị chuyên gia cảnh báo.

Trong các phát biểu mới đây, HLV của hai đội đều tỏ ra rất coi trọng đối thủ, nhưng cũng khẳng định sư tự tin giành chiến thắng. Ông Park Hang-seo nói: “Jordan dẫn đầu bảng B, giữ sạch lưới 3 trận và ghi 3 bàn. Điều đó cho thấy họ có hàng phòng ngự rất tốt. Tôi đã xem rất kỹ băng hình và thấy họ ghi liền 2 bàn với một công thức.

Họ có thể sử dụng những đường chuyền dài nhiều lần, nhưng tôi đã tìm ra cách để khắc chế sức mạnh của họ. Tôi đã sẵn sàng giúp các cầu thủ khai thác điểm yếu của Jordan và giành kết quả tốt”.

Hàng thủ Việt Nam được tăng cường với sự trở lại của Duy Mạnh.

HLV trưởng Vital Borkelmans của đội tuyển Jordan chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu quan trọng này. Tôi nghĩ Việt Nam cũng vậy. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, Việt Nam là đội bóng tốc độ, mạnh và có nhiều ưu điểm. Các cầu thủ của tôi không biết nhiều về đối thủ Việt Nam nhưng đây là vòng loại trực tiếp nên tất cả đều sẵn sàng để chiến đấu.

Việt Nam chơi bóng rất nhanh nhưng chúng tôi lại có kỹ thuật và sự tự tin. Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục được ở lại Dubai. Cả tôi và các cầu thủ đều thích thời tiết nơi đây".

Tiếp đối thủ Jordan đêm nay, HLV Park Hang-seo sẽ có đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của Duy Mạnh sau án treo giò trận Yemen. Điểm rất đáng lưu ý, theo luật AFC, tất cả trường hợp nhận 1 thẻ vàng sau vòng bảng đều không được xóa thẻ ở giải Asian Cup 2019. Cầu thủ nào đã nhận 1 thẻ vàng, vào vòng loại bị dính thẻ vàng tiếp sẽ bị treo giò ở trận sau. Công Phượng, Văn Hậu và Trọng Hoàng là những cầu thủ tuyển Việt Nam đang dính 1 thẻ vàng.

Fair-play cũng là chỉ số lần đầu tiên AFC áp dụng để làm tiêu chí xếp hạng ở vòng bảng. Nhờ hệ số này mà tuyển Việt Nam đã vượt qua Li-băng, giành suất vào vòng loại trực tiếp. 18h ngày 20/1, Việt Nam sẽ đấu với Jordan ở trận mở màn vòng 1/8.

Lịch sử đối đầu, 2 đội đang bất phân thắng bại với 2 trận hòa. Ngày 13/6/2017, Việt Nam gặp Jordan ở lượt đi bảng C vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Thống Nhất. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 và đã có những tiếc nuối dành cho đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng khi chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn.

Đến trận lượt về tại Jordan ngày 27/3/2018, Nguyễn Anh Đức đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội chủ nhà ở phút 24. Tuy nhiên, chúng ta đã không giữ được chiến thắng khi Monther Abu Amara ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Jordan ở phút 72.

Trên bảng xếp hạng FiFa, tuyển Jordan đang xếp 109, kém 9 bậc so với tuyển Việt Nam.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/jordan-la-doi-thu-de-tho-viet-nam-tu-tin-vao-tu-ket-asian-cup-a419188.html