Jordan để ngỏ khả năng tuyên chiến với Israel

Quốc vương Jordan cho biết, ông không thể chấp nhận việc Israel tiếp tục có hành động mở rộng lấn chiếm đất của người Arab.

Quốc vương Jordan Abdullah II tuyên bố rằng, ông sẵn sàng phá vỡ hiệp ước hòa bình giữa Jordan và Israel và trở lại cuộc đối đầu tích cực với nhà nước Do Thái. Nhà lãnh đạo Jordan cũng được các nước khác ở Trung Đông ủng hộ, họ đe dọa Israel về một cuộc xung đột quân sự mới nhằm chống lại sự chiếm đóng của Thủ tướng Netanyahu - người đã tuyên bố sáp nhập khu Bờ Tây vào đất nước mình.

Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai quốc gia, trong đó Iran, Syria, Lebanon và Palestine cũng tham dự có thể bắt đầu trong vài tuần hoặc thậm chí vài ngày tới, mặc dù Jordan rõ ràng là thua kém về sức mạnh so với Israel, nhưng Lebanon (Hezbollah) và Iran sẽ là đối thủ chính khi họ có hàng chục ngàn tên lửa trong kho vũ khí mà phòng không Israel đương nhiên sẽ chẳng thể đẩy lùi.

Chiến tranh giữa Jordan và Israel đang có nguy cơ nổ ra. Ảnh: Avia-pro.

Chiến tranh giữa Jordan và Israel đang có nguy cơ nổ ra. Ảnh: Avia-pro.

Đáng chú ý là Washington không vội vàng ủng hộ Thủ tướng Netanyahu vì Israel không hoàn thành điều kiện chính - họ không phối hợp hành động với các quốc gia khác ở Trung Đông và khi không nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, Tel Aviv thậm chí không có cơ hội giành chiến thắng trường hợp xung đột quân sự.

Trong lúc này Israel cũng có những bước đi quyết liệt chống lại Jordan, tuyên bố sẵn sàng cho xe tăng của họ tiến vào đất nước này trong vài giờ, điều đó rõ ràng cho thấy sự khởi đầu của một cuộc đối đầu rất nghiêm trọng tại khu vực.

Cần làm rõ rằng trước đó đã có những gợi ý rằng Nga có thể ngăn chặn Israel chiếm đóng khu Bờ Tây bằng cách triển khai quân đội của mình ở đó, tuy nhiên không có xác nhận chính thức nào về thông tin trên.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/jordan-de-ngo-kha-nang-tuyen-chien-voi-israel/20200619034149734