JoongAng Ilbo: Triều Tiên có ca nhiễm virus corona đầu tiên

Một phụ nữ Triều Tiên vừa được xác nhận dương tính với virus corona, trở thành ca nhiễm đầu tiên tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Tờ báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin giáu tên cho biết người phụ nữ nhiễm bệnh sống tại Bình Nhưỡng. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus corona sau khi trở về từ Trung Quốc.

"Trước nguy cơ virus corona lan sang Triều Tiên tiếp tục gia tăng, các cơ quan chức năng đang cho cách ly hết những người từng ra nước ngoài trong thời gian gần đây", nguồn tin này cho biết.

"Bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận là một phụ nữ sống tại Bình Nhưỡng. Mọi cá nhân từng tiếp xúc với người này cũng được cho cách ly", nguồn tin tiết lộ.

Truyền thông Hàn Quốc không nêu cụ thể thời điểm nữ bệnh nhân được chẩn đoán và xét nghiệm.

 Nhân viên y tế Triều Tiên khử trùng tại nhà ga ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun.

Nhân viên y tế Triều Tiên khử trùng tại nhà ga ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đến nay chưa chính thức công bố ca nhiễm nào. Trong thông báo mới nhất vào ngày 2/2, đài truyền hình quốc gia của Triều Tiên khẳng định chưa xuất hiện người nhiễm virus corona tại nước này, theo Guardian.

Trong nỗ lực ngăn dịch bệnh lây lan, Triều Tiên đã cấm tất cả du khách nước ngoài. Văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong cũng tạm ngừng hoạt động. Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 4/2 tiết lộ nhiều người tại tỉnh Kangwon, gần biên giới Hàn Quốc, đang được cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe.

Một nhân viên siêu thị đeo khẩu trang ở Triều Tiên. Ảnh: Tass.

Bác sĩ Vũ Hán cảnh báo sớm về virus corona qua đời sau khi bị lây bệnh Bác sĩ Li Wenliang, người đã cảnh báo về sự nguy hiểm của virus corona rồi sau đó bị cảnh sát Trung Quốc triệu tập và phê bình, đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/joongang-ilbo-trieu-tien-co-ca-nhiem-virus-corona-dau-tien-post1044293.html